Xã hội
10/03/2026 22:10Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nói gì về thông tin di dời cơ sở 268 Lý Thường Kiệt?
Tối 10/3, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã phát đi thông tin chính thức liên quan đến việc nghiên cứu phương án xây dựng cơ sở mới tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng thời xem xét điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt sau khi hoạt động đào tạo được di dời.
Theo nhà trường, thời gian gần đây, thông tin về định hướng phát triển cơ sở đào tạo của trường đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Trường ĐH Bách khoa không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học lâu đời mà còn gắn liền với ký ức và biểu tượng học thuật của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên cũng như người dân TP.HCM và cả nước. Vì vậy, mọi định hướng phát triển của trường đều phải đặt trong tổng thể chiến lược quy hoạch đô thị và tầm nhìn phát triển dài hạn của thành phố.
Nhà trường cho biết việc nghiên cứu phương án di dời xuất phát từ chủ trương được nêu trong Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, trong đó định hướng nghiên cứu đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành. Trên cơ sở đó, vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2026, UBND TP.HCM đã tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị liên quan, trong đó có Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Bách khoa, để trao đổi về định hướng quy hoạch và phát triển cơ sở của nhà trường trong thời gian tới.

Theo đánh giá của trường, hệ thống cơ sở vật chất hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Cơ sở 1 tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 14,08 ha nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần lớn các công trình trong khuôn viên được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước nên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, trong khuôn viên trường hiện vẫn tồn tại hai khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha chưa được giải quyết dứt điểm, gây khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai. Vì những vướng mắc này, các hoạt động đầu tư tại cơ sở hiện hữu chủ yếu chỉ dừng ở mức cải tạo, sửa chữa và chỉnh trang, chưa thể triển khai các dự án mở rộng hoặc xây dựng mới.
Trong khi đó, cơ sở 2 của trường tại phường Đông Hòa có diện tích khoảng 25,3 ha, nhưng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tỷ lệ diện tích xây dựng mới đạt khoảng 30%. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển cơ sở vật chất vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, việc đầu tư triển khai còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.
Trong bối cảnh hiện nay, quy mô đào tạo của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã đạt khoảng 28.000 học viên và sinh viên, và theo chiến lược phát triển, con số này có thể tăng lên khoảng 35.000–40.000 người trong vòng 5–10 năm tới. Vì vậy, nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu ngày càng trở nên cấp thiết.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về diện tích đất, hệ thống giảng dạy, phòng thí nghiệm, thư viện và không gian học tập – nghiên cứu tương ứng với quy mô đào tạo. Do đó, việc mở rộng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng được xem là điều kiện quan trọng để đảm bảo chất lượng đào tạo.
Nhà trường cho biết yêu cầu nâng cấp cơ sở vật chất càng trở nên cần thiết trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương đổi mới theo các nghị quyết của Trung ương. Trong đó, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định các trường đại học, đặc biệt là các trường kỹ thuật, giữ vai trò trung tâm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu.
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 71 về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới cũng đặt ra yêu cầu hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế và tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học.
Trên cơ sở đó, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết về nguyên tắc, nhà trường cơ bản đồng thuận với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển theo định hướng được nêu trong Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.
Tuy nhiên, nhà trường cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá toàn diện để lựa chọn phương án phù hợp nhất. Theo nhà trường, định hướng phát triển cần đảm bảo sự bền vững lâu dài, đồng thời gìn giữ những giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã được hình thành qua gần 70 năm phát triển, cũng như phù hợp với chiến lược phát triển chung của TP.HCM.
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM được thành lập năm 1957, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Đây là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật quan trọng của cả nước. Hiện trường có 667 giảng viên trong tổng số 1.061 viên chức và người lao động, trong đó có 16 giáo sư, 128 phó giáo sư và 284 tiến sĩ. Quy mô đào tạo của trường bao gồm 27 ngành bậc tiến sĩ, 30 ngành bậc thạc sĩ và 44 ngành bậc đại học với tổng số khoảng 28.000 học viên và sinh viên.