Nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang lo lắng và bối rối vì chưa rõ con mình sẽ được phân vào trường nào khi thành phố áp dụng bản đồ số để tuyển sinh đầu cấp.
03-1777764964-tuyen-sinh-dau-cap-bang-ban-do-so-phu-huynh-dung-ngoi-khong-yen-cho-phan-tuyen
Phụ huynh bối rối chưa biết con vào trường nào khi phân tuyến bằng bản đồ số GIS. Ảnh minh họa: VietNamNet

Hà Nội chính thức triển khai bản đồ số để phân tuyến tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 từ năm học này. Dù được kỳ vọng là bước tiến công nghệ giúp tối ưu hóa việc đi lại của học sinh, nhưng thực tế trong giai đoạn đầu áp dụng, không ít gia đình đang rơi vào trạng thái thấp thỏm vì chưa nắm rõ quy luật phân bổ của hệ thống mới.

Điển hình như trường hợp của chị Phạm Thị Hạnh (phố Triều Khúc), dù khu vực chị sinh sống có đến 6 trường tiểu học công lập, nhưng chị vẫn chưa thể biết chính xác con mình sẽ thuộc diện tuyển sinh của ngôi trường nào. 

Tương tự, chị Hoàng Hà (phường Yên Sở) cũng đang loay hoay khi nhà nằm cách hai trường tiểu học Pháp Vân và Tứ Hiệp với khoảng cách gần như tương đương. Nỗi băn khoăn lớn nhất của các phụ huynh hiện nay là tiêu chí xác định "trường gần nhất" sẽ được tính toán cụ thể ra sao, dựa trên số mét thực tế hay thời gian di chuyển.

Trước những luồng ý kiến này, lãnh đạo một trường THCS tại Hà Nội khuyên phụ huynh nên kiên nhẫn chờ đợi hệ thống hoàn tất giai đoạn chạy thử nghiệm. Sau khi dữ liệu học sinh được rà soát và cập nhật đầy đủ lên hệ thống VNeID, các cơ quan chức năng sẽ có sự điều tiết hợp lý để đảm bảo cân đối giữa các trường học trên địa bàn.

Về phía ngành giáo dục, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội), khẳng định việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bản đồ số nhằm mục đích đưa trường học đến gần học sinh nhất. Theo đó, ưu tiên hàng đầu là học sinh được đăng ký vào trường gần nhà nhất trên địa bàn cư trú. 

Thậm chí, hệ thống vẫn linh hoạt cho phép học sinh đăng ký tại các trường ở phường giáp ranh nếu khoảng cách tại đó ngắn hơn trường trong địa bàn, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

QT (SHTT)