Xã hội
18/02/2026 09:35Vị đại tướng CAND đầu tiên của Việt Nam: Từng là Chủ tịch, Bí thư Thành ủy TPHCM, lưu danh lịch sử
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Mai Chí Thọ (1922–2007), quê tại thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, thành phố Nam Định (nay thuộc tỉnh Nam Định), tham gia cách mạng từ năm 1936, được kết nạp vào Đảng năm 1939 và công tác trong lực lượng Công an nhân dân từ năm 1945. Bí danh của ông là Năm Xuân.
Trong quá trình hoạt động, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng: Trưởng Ty Công an Cần Thơ (1945), Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ (1949), Bí thư Khu ủy miền Đông Nam Bộ (1960), Phó Bí thư rồi Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định (1965). Sau ngày đất nước thống nhất, ông giữ các chức vụ như Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Sài Gòn - Gia Định, Giám đốc Sở Công an thành phố (1975); Chủ tịch UBND TPHCM (1978); Bí thư Thành ủy TPHCM (1985).

Tháng 11/1986, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sau đó được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 12/1987, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Tháng 5/1989, ông được phong hàm Đại tướng An ninh Nhân dân, trở thành Đại tướng Công an nhân dân đầu tiên của Việt Nam.

Theo trang tin Đảng bộ TPHCM, trong giai đoạn thành phố đối mặt nhiều khó khăn sau giải phóng, đồng chí Mai Chí Thọ là một trong những lãnh đạo khởi xướng, kiên trì và thúc đẩy công cuộc đổi mới tại TPHCM, góp phần quan trọng vào thành tựu đổi mới chung của cả nước.
Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, ông được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều huân, huy chương khác.

Tên ông hiện được đặt cho đại lộ trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và một tuyến đường tại Hà Nội, ghi dấu sự tri ân đối với những cống hiến trọn đời của vị tướng lĩnh công an mẫu mực.