Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Lâm Đồng khiến 2 công nhân thương vong do điện giật xảy ra từ giữa năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nguyên nhân chính được xác định là do doanh nghiệp liên quan liên tục né tránh làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký.

Theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h55 ngày 7/6/2025 tại công trình thi công đường Hòn Lan (khu vực xã Tân Hải, thuộc Bình Thuận cũ, nay đã sáp nhập vào Lâm Đồng). Tai nạn điện giật khiến ông Phạm Thành Hân (54 tuổi, Đồng Tháp) tử vong, còn ông Lê Nhật Gia (42 tuổi, Gia Lai) bị thương nặng.

Hai nạn nhân đều là công nhân thuộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Dịch vụ 39 (Công ty 39), có trụ sở đăng ký tại TP Cần Thơ.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra, đồng thời nhiều lần gửi giấy mời, giấy triệu tập đại diện Công ty 39 đến làm việc nhằm xác minh trách nhiệm và giải quyết chế độ cho người lao động.

Các thông báo làm việc được gửi trong nhiều thời điểm khác nhau từ năm 2025 đến đầu năm 2026. Tuy nhiên, dù đã được triệu tập nhiều lần, phía công ty không cử người đại diện tham dự, không phản hồi bằng văn bản và cũng không cung cấp hồ sơ theo yêu cầu.

Đáng chú ý, việc né tránh kéo dài qua nhiều đợt làm việc, khiến quá trình xử lý vụ việc rơi vào bế tắc. Khi phối hợp với cơ quan chức năng TP Cần Thơ để xác minh, lực lượng chức năng cũng không tìm thấy Công ty 39 tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

03-1775202172-vu-2-cong-nhan-bi-dien-giat-tu-vong-trong-luc-lam-viec-dai-dien-cong-ty-tron-trieu-tap-nhieu-lan
Hiện trường vụ việc 

Sự việc này khiến cơ quan chức năng nghi ngờ doanh nghiệp có dấu hiệu cố tình “biến mất” nhằm trốn tránh trách nhiệm sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin, dù không thể liên hệ trực tiếp, Công ty 39 được cho là vẫn đang có hoạt động trong thời gian gần đây, thậm chí duy trì hoạt động từ năm 2023 đến nay và có người đại diện đứng tên điều hành. Thông tin này càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về việc doanh nghiệp né tránh trách nhiệm nhưng vẫn âm thầm hoạt động.

Trước tình trạng trên, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã phải đề nghị Bộ Nội vụ vào cuộc hỗ trợ, do vượt quá thẩm quyền xử lý của địa phương. Đây được đánh giá là trường hợp hiếm gặp khi một vụ tai nạn lao động phải nhờ đến sự can thiệp của cấp bộ vì doanh nghiệp liên quan không hợp tác.

Việc doanh nghiệp liên tục vắng mặt dù đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần, đồng thời không rõ tung tích tại địa chỉ đăng ký, đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều tra cũng như quyền lợi chính đáng của các nạn nhân và gia đình.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)