Liên quan vụ 3.600 con lợn dịch tả châu Phi bị tuồn ra thị trường, Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội đã chính thức phản hồi. Doanh nghiệp này khẳng định bản thân là ‘nạn nhân’ của những hành vi gian dối, trục lợi từ đơn vị cung ứng thực phẩm thứ cấp.

Theo báo Người Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Từ đầu năm, nhóm này đã tung ra thị trường khoảng 300 tấn thịt bẩn. Số thực phẩm này len lỏi vào các chợ đầu mối và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Đáng chú ý, Công ty Cường Phát lại là đơn vị cung ứng thịt cho Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội. Thông tin này khiến dư luận, đặc biệt là các phụ huynh có con em ăn bán trú tại các trường học ở Thủ đô, vô cùng hoang mang và lo lắng.

Trước áp lực dư luận, Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội khẳng định họ luôn làm ăn chân chính. Doanh nghiệp cho biết phần lớn nguồn hàng (97%) đến từ các đối tác uy tín như MEATDELI và C.P. Việt Nam với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

thit-lon-benh
Lợn nhiễm dịch bệnh vẫn được giết mổ, tuồn ra chợ đầu mối và trường học. Ảnh Người Lao Động.

Giải thích về mối quan hệ với Cường Phát, doanh nghiệp cho hay đây là nhà cung cấp thứ cấp nhằm đáp ứng nhu cầu "thịt tươi nóng" của một số khách hàng. Công ty khẳng định đã kiểm tra hồ sơ pháp lý kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp đồng cung ứng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: "Cường Phát cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được cơ quan chức năng cấp phép, sau đó chúng tôi kiểm tra rà soát rồi ký hợp đồng. Hợp đồng này đã được nộp kèm hồ sơ gửi các Cơ quan quản lý và khách hàng thẩm định, xét duyệt".

Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh không có việc tiếp tay cho sai phạm. Họ khẳng định đã thực hiện kiểm soát chất lượng hàng ngày đối với nguồn hàng từ Cường Phát nhưng vẫn không thể lường trước được các hành vi gian lận tinh vi từ phía đối tác.

thit-lon-benh-tuon-vao-truong-hoc
Cận cảnh Công ty Cường Phát liên quan đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào trường học ở Hà Nội. Ảnh: Dân Việt

"Chúng tôi đã đặt niềm tin vào đối tác dựa trên các giấy tờ pháp lý, cam kết chất lượng và hệ thống chứng nhận an toàn thực phẩm mà họ xuất trình. Việc Cường Phát có hành vi làm ăn vô trách nhiệm, gian lận, vi phạm pháp luật trong cung ứng thực phẩm là ngoài dự liệu của chúng tôi" – doanh nghiệp trần tình.

Ngay sau khi sự việc phát lộ, công ty đã lập tức chấm dứt mọi giao dịch với Cường Phát. Đồng thời, đơn vị này đang tích cực phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành, cung cấp toàn bộ hồ sơ, chứng từ để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo Bạch Dương (SHTT)