Liên quan đến hoàn cảnh 4 chị em mồ côi ở xã Tân Hội (Lâm Đồng), chính quyền địa phương khẳng định người mẹ chưa quay về chăm sóc con như tin đồn lan truyền. Hiện người này được xác định đang sinh sống tại một khu trọ trên địa bàn.

Những ngày qua, câu chuyện của em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, trú thôn Tân Đà, xã Tân Hội) – cô bé phải đi làm thuê để nuôi ba em nhỏ – thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với đó là hàng loạt thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội về việc mẹ của các em đã trở về, khiến dư luận xôn xao.

Theo xác nhận từ chính quyền xã Tân Hội, các thông tin này là không đúng sự thật. Người mẹ của các em hiện vẫn chưa quay về chăm sóc con và cũng không có chuyện trở về để nhận tiền hỗ trợ như nhiều bài đăng lan truyền.

31-1774926490-vu-4-em-nho-mo-coi-chinh-quyen-bac-tin-don-me-quay-ve-nhan-tien-xac-nhan-van-song-tai-nha-tro-cung-xa

Gia đình Mỹ Hương từng trải qua biến cố lớn khi năm 2023, cha của các em qua đời do tai nạn giao thông, để lại mẹ cùng bốn con nhỏ. Sau cú sốc này, người mẹ một mình gồng gánh gia đình nhưng gặp nhiều khó khăn về tâm lý và cuộc sống. Đến cuối năm 2025, bà rời đi, để lại toàn bộ trách nhiệm chăm sóc các em cho cô con gái lớn mới 16 tuổi.

Làm rõ thông tin về người mẹ, ông Nguyễn Mậu Thế – Chủ tịch UBND xã Tân Hội – cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nơi ở cũng như công việc của bà. Hiện người này đang sinh sống tại một khu trọ ngay trên địa bàn xã và đã được mời làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan đến việc rời khỏi gia đình trước đó cũng như trách nhiệm nuôi dưỡng con cái.

Theo chính quyền địa phương, người mẹ hiện sống cùng một người đàn ông khác nhưng chưa đăng ký kết hôn, vì vậy thông tin cho rằng bà đã đi bước nữa là chưa chính xác. Trước đây, bà vẫn có qua lại với các con, song khoảng nửa năm gần đây gần như không còn xuất hiện.

31-1774926490-vu-4-em-nho-mo-coi-chinh-quyen-bac-tin-don-me-quay-ve-nhan-tien-xac-nhan-van-song-tai-nha-tro-cung-xa

Trong thời gian này, bốn chị em Mỹ Hương nhận được sự giúp đỡ từ người thân, hàng xóm và các nhà hảo tâm sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi. Sự quan tâm của cộng đồng đã phần nào giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều nội dung sai lệch, thậm chí cắt ghép hình ảnh các em với một người phụ nữ bị cho là mẹ nhằm thu hút sự chú ý. Những thông tin như “mẹ quay về sau khi biết các con nhận hơn 3,2 tỷ đồng” hay các bình luận tiêu cực đã gây hiểu lầm trong dư luận, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của bốn chị em.

Biên Thùy (SHTT)