Xã hội
11/03/2026 08:27Vụ đánh đập, kéo lê cô gái giữa đường ngày 8/3: Luật sư chỉ rõ tội danh hình sự
Sáng ngày 8/3, Bàn Văn Huấn (quê Tuyên Quang) cùng bạn gái là chị T. (24 tuổi, quê Hải Phòng) di chuyển đến bến phà thuộc xã An Thành. Trên đường quay về vào buổi chiều, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát dữ dội.
Trong cơn nóng giận, Huấn không ngần ngại dùng tay, chân hung hăng đánh vào mặt chị T. Thậm chí, đối tượng còn túm áo, kéo lê nạn nhân trong tư thế nằm ngửa trên mặt đường ngay khu vực bến phà đông người qua lại.
Toàn bộ hành vi bạo lực này đã bị người dân xung quanh ghi lại và phát tán lên mạng xã hội. Sự việc xảy ra vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ – thời điểm tôn vinh phái đẹp khiến dư luận vô cùng bất bình trước sự vũ phu của Huấn.

Dưới góc nhìn pháp lý, trao đổi với Dân trí, Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn) nhận định đây là hành vi rất đáng lên án. Theo luật sư, hành động này xâm phạm trực tiếp đến hai khách thể: an ninh trật tự và danh dự, nhân phẩm.
Do vụ việc xảy ra tại nơi công cộng, có nhiều người chứng kiến và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình địa phương, cơ quan chức năng sẽ xác minh dấu hiệu tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.
Bên cạnh đó, việc hành hung và kéo lê cô gái giữa đường còn có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe, danh dự người khác. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ các hành vi liên quan đến tội Cố ý gây thương tích và Làm nhục người khác.
Luật sư Tuấn phân tích, đối với tội Cố ý gây thương tích (Điều 134), mấu chốt nằm ở tỷ lệ tổn hại sức khỏe. Nếu thương tật từ 11% trở lên, hoặc dưới 11% nhưng có tính chất côn đồ, Huấn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp không đủ các yếu tố định tội danh trên, người đàn ông này có thể bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, hành vi kéo lê nạn nhân trước đám đông còn tiềm ẩn dấu hiệu của một tội danh khác nghiêm trọng về tinh thần.
Luật sư phân tích: "Đối với hành vi làm nhục người khác, dưới góc độ pháp lý, hành vi có thể được thể hiện ở các hành động như lăng mạ, chửi bới, sỉ nhục, ném chất bẩn, xé quần áo... hay các hành vi tra tấn bạo lực hoặc bạo hành về tinh thần người khác trước đông người, khiến nạn nhân cảm thấy nhục nhã, bị xúc phạm về danh dự, nhân phẩm”.
Theo luật sư, việc kéo lê chị T. có thể coi là dùng bạo lực để tra tấn, hành hạ, khiến nạn nhân xấu hổ tại nơi đông người. Do đó, hành vi này có thể bị xem xét dấu hiệu hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155.
"Trường hợp này, việc Huấn kéo lê nạn nhân có thể coi là một hành vi sử dụng bạo lực để tra tấn, hành hạ người khác, khiến người khác cảm thấy nhục nhã, bị xấu hổ tại nơi đông người. Do đó, hành vi này có thể bị xem xét dấu hiệu hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.
Cần lưu ý rằng, cả hai tội danh quy định tại Điều 134 và Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 đều thuộc nhóm khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Việc xử lý hình sự chỉ diễn ra nếu phía chị T. có đơn yêu cầu chính thức.