Xã hội
22/10/2026 07:58Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân
Tối 21/10, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) cung cấp thêm thông tin về vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo trong giờ học, khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.
Theo thông tin từ nhà trường, sự việc xảy ra vào khoảng 10h10 ngày 19/10 tại phòng học. Nam sinh L.H.V. (17 tuổi) đã dùng tay đánh vào đầu và vùng mặt cô L.T.H., giáo viên môn Toán kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp.

Vụ hành hung khiến cô H. bị thương, chảy máu vùng mũi. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ) cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.
Về nguyên nhân ban đầu, nhà trường cho biết một số học sinh trong lớp, trong đó có L.H.V., không làm bài tập về nhà. Trong tiết học, cô H. đã yêu cầu những học sinh này đứng ở hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ.
Đáng chú ý, theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Hà Nội được nhà trường thông tin, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô H. là 12%.
Liên quan đến vụ việc, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trước đó, ngày 19/10, nam sinh này đã bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.
Sau sự việc, Ban giám hiệu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã thăm hỏi, động viên cô giáo, đồng thời tổ chức trao đổi với giáo viên, học sinh và phụ huynh nhằm ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học. Nhà trường cũng phối hợp với cơ quan công an, cung cấp thông tin và tài liệu phục vụ quá trình xác minh, xử lý vụ việc.
Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết sở đã làm việc trực tiếp với nhà trường, thăm hỏi giáo viên và yêu cầu tiếp tục hỗ trợ cô H. điều trị, phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đồng thời yêu cầu nhà trường tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, đẩy mạnh tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh. Công tác phối hợp với phụ huynh trong quản lý, hỗ trợ học sinh cũng cần được chú trọng.
Đối với những học sinh chịu ảnh hưởng từ vụ việc, nhà trường được yêu cầu quan tâm, hỗ trợ ổn định tâm lý, bảo đảm hoạt động dạy học diễn ra bình thường.
PN (SHTT)