Trong số 42 người nghi ngộ độc khí clo tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, có 6 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, trong đó 2 bệnh nhân diễn biến rất nặng. Một người bị suy hô hấp, tổn thương phổi và sốc, có thể phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO; người còn lại bị bỏng giác mạc phải, đối mặt nguy cơ mù một bên mắt.

Tối 19/10, BS.TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị đã tiếp nhận 4 bệnh nhân nghi ngộ độc khí clo được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Trong số này, 2 trường hợp đang được điều trị hồi sức tích cực do tình trạng sức khỏe rất nặng.

Bệnh nhân nam sinh năm 1976 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi và sốc. Theo bác sĩ Nguyên, người bệnh nhiều khả năng phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO để hỗ trợ điều trị.

Trường hợp nặng thứ hai là nam bệnh nhân sinh năm 1989. Người này bị bỏng đường hô hấp, khó thở, dù mức độ tổn thương phổi không nhiều và hiện đang được hỗ trợ thở máy không xâm nhập. Đáng lo ngại, bệnh nhân còn bị bỏng giác mạc mắt phải, khiến nguy cơ mất thị lực một bên mắt ở mức rất cao.

19-1792421666-vu-nghi-ngo-doc-khi-clo-o-ha-noi-hai-benh-nhan-nguy-kich-mot-nguoi-co-nguy-co-mu-mat
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên theo dõi người bệnh nghi ngộ độc khí clo vào năm 2024 tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Hai bệnh nhân còn lại được Trung tâm Chống độc tiếp nhận là một cặp vợ chồng. Tình trạng của họ hiện chưa diễn biến nặng, vẫn tiếp xúc tốt với những người xung quanh và đang được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Hai trẻ nhỏ được theo dõi tại khu hồi sức tích cực

Ngoài 4 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai còn tiếp nhận 2 bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín lên.

Theo BS.TS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi, hai bệnh nhi gồm một bé trai 6 tuổi và một bé gái 5 tuổi. Hiện sức khỏe của cả hai ổn định và đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực của Trung tâm.

Khi nhập viện, hai trẻ đều tỉnh táo, chưa xuất hiện tình trạng suy hô hấp. Tuy nhiên, do còn nhỏ và đã tiếp xúc với khí độc, các bác sĩ quyết định tiếp tục theo dõi tại khu vực hồi sức tích cực nhằm kịp thời xử trí nếu có diễn biến bất thường.

Trước đó, ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo tại khu vực thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong số này, 6 bệnh nhân có diễn biến nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, còn 36 người tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Các trường hợp nghi ngộ độc có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Một số người xuất hiện suy hô hấp, cần được hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

Khí độc rò rỉ từ bình tại khu tập kết phế liệu

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Trong quá trình tập kết phế liệu, một thợ làm việc tại đây ném sắt vụn vào van bình khí, khiến nắp bình bật ra và khí bên trong rò rỉ. Loại khí ban đầu được xác định sơ bộ là clo lỏng sử dụng trong y tế.

Vụ việc khiến 42 người phải đến cơ sở y tế kiểm tra, theo dõi và điều trị do nghi bị ảnh hưởng bởi khí độc. Trong đó, tình trạng của hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đặc biệt nghiêm trọng, với một trường hợp có thể phải sử dụng ECMO và một trường hợp đứng trước nguy cơ mù mắt phải.