Liên quan đến vụ việc một người đàn ông tại đặc khu Côn Đảo bị xử phạt và tịch thu 42 cây mai vàng “không rõ nguồn gốc” gây nhiều tranh cãi, đại diện kiểm lâm địa phương đã chính thức lên tiếng giải thích.

Trao đổi với báo chí ngày 9/4, ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo, khẳng định việc xử phạt hành chính đối với ông Đ.V.T. là đúng quy định pháp luật. Theo ông, động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng xâm nhập rừng tự nhiên để đào bứng mai về làm cây cảnh, gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Ông Hậu cho biết, mai vàng là loài cây thân gỗ có trong rừng tự nhiên tại Côn Đảo, đồng thời cũng được người dân trồng làm cảnh và buôn bán, đặc biệt vào dịp Tết. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số người lén vào rừng khai thác mai tự nhiên để kinh doanh, buộc chính quyền tăng cường kiểm soát và xử lý vi phạm.

09-1775716886-vu-tich-thu-42-cay-mai-vang-khong-ro-nguon-goc-tai-con-dao-kiem-lam-len-tieng-lam-ro
Lực lượng chức năng kiểm tra số cây mai vàng của ông T. Ảnh: N.G

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản theo quy định. Dù trước đó có cam kết sẽ bổ sung giấy tờ liên quan, nhưng đến nay người này vẫn chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Vì vậy, lực lượng kiểm lâm đã ra quyết định xử phạt và tịch thu toàn bộ số cây theo đúng quy định hiện hành.

Đại diện kiểm lâm cũng nhấn mạnh, ngay cả với mai vàng do người dân tự trồng, nếu phát sinh mua bán hoặc tặng cho vẫn phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trường hợp không giao dịch, chủ cây vẫn cần lập bảng kê lâm sản theo quy định.

Trước đó, tại địa phương này cũng từng ghi nhận trường hợp một người dân bị xử phạt và tịch thu 23 gốc mai vì hành vi tàng trữ không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Đ.V.T. khai đã mua 45 cây mai từ đất liền đưa ra đảo chăm sóc, nhưng sau đó 3 cây bị chết, còn lại 42 cây bị tịch thu. Vụ việc hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt liên quan đến quy định quản lý và nguồn gốc cây cảnh tại khu vực rừng đặc dụng.