Xã hội
19/04/2026 17:50Vườn quốc gia Côn Đảo vận động người dân sau vụ tịch thu 42 cây mai vàng
Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo đã chính thức yêu cầu Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm 21 gốc mai rừng tang vật theo đúng quy định. Đây là động thái khẳng định sự cứng rắn của chính quyền trong việc đẩy lùi tình trạng xâm hại tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.
Song song đó, VQG Côn Đảo cũng đề nghị sự vào cuộc đồng bộ từ các lực lượng Công an Đặc khu, Đồn Biên phòng, Phòng Kinh tế và Ban điều hành các khu dân cư.
Mục tiêu trọng tâm là tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động đào bới, bứng gốc hoặc mua bán trái phép cây cảnh, cây dược liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.

Trong thời gian tới, công tác tuần tra và kiểm tra thực địa sẽ được thắt chặt. Các đoàn liên ngành sẽ tổ chức rà soát, truy xuất nguồn gốc của các loại lâm sản đang lưu thông trên toàn đặc khu.
Theo đó, mọi trường hợp cây cảnh, lâm sản bị phát hiện có nguồn gốc từ rừng tự nhiên mà không có giấy tờ hợp pháp sẽ bị tịch thu và xử phạt nghiêm khắc. Điều này không chỉ giúp bảo tồn hệ sinh thái mà còn nâng cao trách nhiệm của đội ngũ kiểm lâm trong quản lý địa bàn.
Không chỉ dừng lại ở các biện pháp hành chính, VQG Côn Đảo còn kiến nghị UBND Đặc khu cùng các tổ chức đoàn thể, đơn vị vũ trang đẩy mạnh phổ biến pháp luật. Mục tiêu là để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân đều trở thành một "vệ binh" của rừng xanh, tự giác chấp hành các quy định về:
- Bảo vệ động vật, thực vật hoang dã.
- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán chim cảnh, cây cảnh từ rừng.
- Lên án các hành vi phá hoại môi trường sinh thái.
Việc bảo vệ màu xanh của Côn Đảo không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng kiểm lâm, mà cần sự chung tay quyết liệt từ toàn xã hội để giữ gìn di sản thiên nhiên cho thế hệ mai sau.