Xã hội
15/04/2026 18:11Xử phạt 22,5 triệu đồng đối với người mẹ quên gia hạn tạm trú cho con nhỏ
Vụ việc là lời cảnh báo đối với đối với các gia đình có thân nhân là người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn về việc tuân thủ pháp luật xuất nhập cảnh.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn công bố ngày 15/4, thông qua công tác nắm tình hình và kiểm tra địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an xã đã phát hiện trường hợp vi phạm của công dân H.T.H.Y, trú tại xã Hoàng Văn Thụ. Theo hồ sơ, chị Y. có con trai sinh năm 2022 mang quốc tịch nước ngoài. Dù cháu bé đã được cấp thị thực với thời hạn tạm trú đến ngày 19/2/2026, nhưng sau khi hết hạn, chị Y. đã không thực hiện các thủ tục gia hạn theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, nguyên nhân của sai phạm này được xác định là do sự chủ quan và thiếu hiểu biết về pháp luật. Một bộ phận người dân vẫn lầm tưởng rằng trẻ em là đối tượng đặc thù nên có thể nới lỏng hoặc bỏ qua các thủ tục hành chính về cư trú. Tuy nhiên, theo quy định về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, mọi cá nhân không phân biệt độ tuổi đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các mốc thời gian trên thị thực. Với hành vi không thực hiện thông báo và gia hạn đúng quy định, chị H.T.H.Y đã bị xử phạt hành chính với số tiền lên tới 22.500.000 đồng.
Bên cạnh việc xử phạt, cơ quan chức năng đã trực tiếp giải thích và hướng dẫn chị Y. về trách nhiệm của công dân trong việc quản lý người nước ngoài cư trú tại địa phương. Việc xử lý nghiêm khắc trường hợp này không chỉ nhằm răn đe mà còn khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các tổ chức và cá nhân có người thân là người nước ngoài cần nâng cao ý thức tự giác, thường xuyên kiểm tra thời hạn thị thực để chủ động thực hiện thủ tục gia hạn trước khi quá hạn. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người nước ngoài mà còn tránh những rủi ro pháp lý và tổn thất tài chính không đáng có cho các gia đình.