Đời sống
10/02/2026 08:28Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim trong những ngày gần Tết

Sự kết hợp giữa thời tiết lạnh giá và nhịp sống đảo lộn với những bữa tiệc tùng kéo dài đang trở thành “cú hích” nguy hiểm cho hệ tim mạch, đặc biệt là ở người cao tuổi và nhóm có bệnh lý nền.
Mới đây, chỉ trong vòng một ngày, khoa Nội Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã liên tiếp tiếp nhận và cứu sống hai trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có diễn tiến rất nặng. Trường hợp đầu tiên là bà P.T.B. (60 tuổi, Tây Ninh), người bất ngờ đổ gục vì cơn đau ngực dữ dội ngay khi đang tập thể dục buổi sáng. Với các triệu chứng điển hình như khó thở, vã mồ hôi lạnh và đau thắt ngực lan nhanh, kết quả chụp mạch vành cho thấy bà bị tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải. May mắn thay, ê kíp bác sĩ đã can thiệp đặt stent kịp thời để tái thông dòng máu, giành lại sự sống cho bà.
Khi ca can thiệp cho bà B. còn chưa kết thúc, bệnh viện lại tiếp tục đón nhận ông L.V.T. (60 tuổi, Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi và đau tức ngực sau xương ức. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới ngay trong giờ đầu tiên. Nhờ được can thiệp sớm và đặt stent thuận lợi, sức khỏe của ông T. nhanh chóng ổn định và giảm dần các cơn đau.
Lý giải về sự gia tăng đột biến này, BS Nguyễn Công Vân – Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á nhận định: "Giai đoạn cận Tết là thời điểm nguy cơ cao đối với các biến cố tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp". Thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại và huyết áp tăng cao, kết hợp với các thói quen như thức khuya, lạm dụng rượu bia, ăn thực phẩm giàu chất béo và gắng sức đột ngột có thể khiến các mảng xơ vữa bong ra, gây tắc mạch cấp tính.
Đáng sợ hơn, nhồi máu cơ tim ở giai đoạn sớm không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ. Nhiều người thường chủ quan bỏ qua những cơn đau ngực thoáng qua, cảm giác tức ngực nhẹ hay mệt mỏi bất thường. "Khi nhập viện muộn, vùng cơ tim bị hoại tử đã lan rộng, việc điều trị trở nên phức tạp hơn, nguy cơ biến chứng nặng và tử vong tăng cao", các bác sĩ cảnh báo.
Những nhóm đối tượng cần đặc biệt cẩn trọng bao gồm người cao tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, người béo phì, hút thuốc lá hoặc thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ. Để phòng ngừa, người dân cần duy trì chế độ ăn lành mạnh, giảm muối, giảm béo, tăng cường rau xanh và đặc biệt là hạn chế rượu bia.
Bên cạnh đó, việc vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và tuân thủ phác đồ điều trị bệnh nền là vô cùng quan trọng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, ngay khi có dấu hiệu đau ngực, khó thở hoặc cảm giác bóp nghẹt vùng ngực, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để xử trí kịp thời, tận dụng "thời gian vàng" để cứu sống cơ tim.