Đời sống
01/05/2026 15:09Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong
Cụ thể, từ ngày 18/3 đến 18/4, cả nước ghi nhận 6.408 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong. Tính lũy kế từ ngày 14/12/2025 đến nay, tổng số ca mắc đã lên gần 45.900, với 5 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng khoảng 1,8 lần và số ca tử vong tăng thêm 2 trường hợp.
Bên cạnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi trong tháng có 11.808 ca mắc và 3 ca tử vong. Tính từ cuối năm 2025 đến nay, tổng số ca mắc đạt 34.432 trường hợp, cao hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước, với 8 ca tử vong.

Với viêm màng não do não mô cầu, trong tháng ghi nhận 5 ca mắc và 2 ca tử vong. Tính lũy kế từ cuối năm 2025 đến nay, tổng số ca mắc là 26, tăng 10 ca so với cùng kỳ năm ngoái, với 4 ca tử vong.
Đối với COVID-19, trong tháng ghi nhận 302 ca mắc nhưng không có trường hợp tử vong. Từ ngày 14/12/2025 đến nay, tổng số ca mắc là 356, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 1 ca tử vong.
Trong khi đó, một số bệnh truyền nhiễm khác như cúm, viêm não virus, sốt phát ban nghi sởi và bệnh dại có xu hướng giảm. Đáng chú ý, hiện chưa ghi nhận ca mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah tại Việt Nam.
Liên quan đến viêm gan, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 7.004 ca mắc. Trong đó, viêm gan B chiếm phần lớn với gần 6.400 ca, tiếp theo là viêm gan C với gần 600 ca và viêm gan A với 17 ca. Xét theo khu vực, miền Nam ghi nhận số ca cao nhất với 4.420 ca (63,2%), miền Bắc 1.929 ca (27,5%), miền Trung 530 ca (7,5%) và Tây Nguyên 127 ca (1,8%).
Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong tháng cả nước ghi nhận 7 vụ ngộ độc làm 349 người mắc. Dù không có ca tử vong trong tháng, số người bị ảnh hưởng vẫn ở mức cao, chủ yếu liên quan đến bếp ăn tập thể và trường học.
Một số vụ điển hình gồm ngộ độc tại bếp ăn tập thể ở TPHCM ngày 14/4 với 11 người mắc, vụ nghi do bánh mì tại Đắk Lắk ngày 27/3 với 80 người mắc, vụ tại một trường học ở Hà Nội ngày 13/4 với 53 người mắc và một vụ tại Sơn La liên quan đến vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).
Tính từ 18/12/2025 đến 17/4/2026, cả nước đã xảy ra 27 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 849 người mắc và 3 trường hợp tử vong.
Trước thực trạng này, Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trường học và khu công nghiệp. Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức trong lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.