Đời sống
28/04/2026 15:27Bé 2 tuổi tử vong, diễn biến sau đó khiến nhiều người không ngờ
Một ca bệnh tử vong do viêm não mô cầu tại Đắk Lắk đang thu hút sự chú ý khi diễn biến sau đó xuất hiện thêm ca dương tính ngay trong cùng gia đình. Ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk xác nhận ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh, trong đó một bé 2 tuổi đã không qua khỏi, người còn lại là chú ruột của bệnh nhi.
Bệnh nhi là N.D.T.Ê (2 tuổi), thường trú xã Quảng Phú, tạm trú phường Tân An. Theo gia đình, bé chưa đi nhà trẻ, chủ yếu sinh hoạt tại nhà. Diễn biến bệnh xảy ra nhanh, ban đầu chỉ là triệu chứng sổ mũi vào ngày 23/4, nhưng đến ngày 25/4, trẻ sốt cao, nôn ói, li bì và được đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhi được tiếp nhận tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sau đó nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khi tình trạng trở nặng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán suy hô hấp độ II, theo dõi nhiễm trùng huyết do não mô cầu, viêm phổi nặng và nghi viêm não màng não. Dù được điều trị tích cực, trẻ tử vong vào sáng 26/4 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp kèm viêm phổi. Đáng chú ý, bệnh nhi chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh.
Điểm đáng chú ý nằm ở kết quả xét nghiệm sau đó khi người chú ruột của bé, N.Đ.Q (40 tuổi, trú phường Tân An), cũng được xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện người này có biểu hiện ho, mệt mỏi và đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Công tác điều tra, truy vết được tiến hành nhanh chóng, các trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm và cho uống kháng sinh dự phòng. Đồng thời, khu vực sinh sống của bệnh nhân cũng được xử lý môi trường bằng hóa chất nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn gây ra, có thể lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, nôn, phát ban và có thể diễn tiến nhanh, nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh, đồng thời giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần khi có dấu hiệu nghi ngờ. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường, người dân nên đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.