Đời sống
26/02/2026 16:10Bé gái tỉnh dậy giữa đêm thấy gối thấm máu, bác sĩ phát hiện nguyên nhân trong phòng ngủ
Nửa đêm, một bé gái 12 tuổi tại Hàng Châu giật mình tỉnh giấc vì cảm giác ướt lạnh trên mặt. Khi bật đèn, em hoảng hốt thấy chiếc gối trắng thấm đẫm máu. Gia đình lập tức đưa con đến Khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Y học cổ truyền Hàng Châu để kiểm tra.
Kết quả thăm khám cho thấy niêm mạc mũi của bé khô rõ rệt, các mao mạch giãn sát bề mặt và rất dễ vỡ. Bác sĩ xác định đây là trường hợp chảy máu cam khi ngủ do niêm mạc mất độ ẩm kéo dài.

Theo bác sĩ, thời điểm giao mùa hoặc những ngày hanh khô, số trẻ chảy máu cam có xu hướng gia tăng. Điểm chung ở nhiều gia đình là phòng ngủ đóng kín cửa, bật điều hòa chế độ làm ấm hoặc sử dụng máy sưởi suốt đêm. Không khí khô khiến lớp niêm mạc mũi nứt nhỏ li ti. Khi trẻ trở mình, hắt hơi nhẹ hoặc vô thức chạm tay vào mũi, mao mạch có thể vỡ ra gây chảy máu.
Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận một bé trai 8 tuổi chảy máu cam tái diễn nhiều lần trong tháng. Nội soi phát hiện một mạch máu lộ rõ trong khoang mũi, chỉ cần kích thích nhẹ đã chảy máu nhiều. Sau khi được xử trí chuyên môn và hướng dẫn giữ ẩm, tình trạng mới được kiểm soát.
Bác sĩ cho biết trẻ bị viêm mũi dị ứng càng dễ gặp tình trạng này. Bụi mạt hoặc nấm mốc tích tụ trong điều hòa có thể gây ngứa mũi, hắt hơi liên tục. Thói quen dụi hoặc ngoáy mũi khiến niêm mạc vốn đã khô càng tổn thương sâu hơn.
Khi trẻ chảy máu cam, phụ huynh cần giữ bình tĩnh. Nên cho trẻ ngồi thẳng và hơi cúi người về phía trước, dùng ngón tay bóp chặt phần mềm hai cánh mũi trong khoảng 10 đến 15 phút. Không nên ngửa đầu vì máu có thể chảy xuống họng gây sặc. Có thể chườm lạnh vùng sống mũi để hỗ trợ co mạch. Tuyệt đối không nhét giấy cứng vào mũi vì dễ làm rách niêm mạc.
Để phòng ngừa chảy máu cam ở trẻ, các chuyên gia khuyến cáo duy trì độ ẩm phòng khoảng 50 đến 60 phần trăm, hạn chế để điều hòa hoặc máy sưởi hoạt động liên tục nhiều giờ trong không gian kín. Trẻ nên uống đủ nước mỗi ngày, rửa mũi bằng nước muối sinh lý và tránh ngoáy mũi.
Chảy máu cam khi ngủ phần lớn lành tính. Tuy nhiên, nếu tình trạng tái diễn nhiều lần, lượng máu nhiều hoặc kèm theo dấu hiệu bất thường khác, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa để loại trừ nguyên nhân tiềm ẩn.