Nam thanh niên 25 tuổi bị hai chiếc đũa xuyên hai mắt, dị vật sát mạch lớn, chỉ lệch 1 mm có thể đe dọa tính mạng.

Một ca tai nạn hiếm gặp vừa được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận. Người bệnh nhập viện trong tình trạng hai chiếc đũa đâm sâu vào hai mắt, tổn thương đặc biệt nghiêm trọng.

Bệnh nhân B.T.D (25 tuổi, Phú Thọ) được đưa vào cấp cứu với hai dị vật dài 7-10 cm. Một bên đầu đũa chỉ lộ ra rất ngắn, trong khi bên còn lại nằm sâu hoàn toàn trong hốc mắt, khiến việc xác định hướng đi ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Cứu nam thanh niên bị dị vật đâm sâu hốc mắt - Ảnh 1.
Dị vật là 2 chiếc đũa đâm sâu vào hốc mắt. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, đây là tình huống nguy cơ cao. Mọi thao tác thăm khám và chẩn đoán đều phải thực hiện hết sức thận trọng, nhằm tránh làm tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng, đặc biệt là nhãn cầu và hệ mạch máu.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết đây là trường hợp hy hữu trong y khoa, chưa ghi nhận trong các báo cáo y văn được tham khảo.

Để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật, bệnh viện đã sử dụng hệ thống chụp CT đa dãy cấp cứu, kết hợp dựng hình 3D mạch máu và thần kinh. Kết quả cho thấy dị vật nằm sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu và xuyên ra phía sau.

Đáng chú ý, đầu dị vật dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn – hệ thống cung cấp máu quan trọng cho vùng đầu, mặt và cổ. Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, chỉ cần lệch thêm 1 mm, nguy cơ đe dọa tính mạng là rất lớn.

Trước tính chất phức tạp, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của phẫu thuật hàm mặt – tạo hình, phẫu thuật thần kinh, tim mạch – lồng ngực, chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức.

Cứu nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm vào hai mắt cùng lúc
PGS.TS Nguyễn Hồng Hà kiểm tra sức khoẻ nam thanh niên sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu, với mục tiêu vừa lấy dị vật an toàn, vừa bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác.

Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ trong trạng thái căng thẳng cao. Dị vật được rút ra rất chậm, từng milimet một, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây tổn thương mạch máu lớn hoặc nhãn cầu.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra an toàn. Người bệnh không chỉ vượt qua nguy kịch mà còn có cơ hội phục hồi gần như toàn diện về chức năng thị giác và thẩm mỹ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, vết thương khô và đang tiến triển tích cực. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp “cực kỳ may mắn”. Chỉ cần dị vật lệch thêm một khoảng rất nhỏ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Từ ca bệnh này, chuyên gia khuyến cáo, với các chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt.

Việc thăm khám bằng phương tiện hiện đại và hội chẩn đa chuyên khoa giữ vai trò quyết định trong xử trí, giúp tăng cơ hội sống và bảo tồn chức năng cho người bệnh.

HL (SHTT)