Đời sống
12/04/2026 08:32Chuyên gia nhi khoa cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt ở trẻ nhỏ mùa nắng nóng
Theo phân tích của Bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ nhỏ chịu ảnh hưởng từ nắng nóng gay gắt hơn người lớn do những đặc điểm sinh lý biệt lập. Hệ thống điều hòa thân nhiệt của các bé vốn chưa hoàn thiện, khiến cơ thể dễ dàng rơi vào trạng thái mất cân bằng nhiệt.
Thêm vào đó, làn da mỏng manh của trẻ có xu hướng hấp thụ nhiệt từ môi trường mạnh mẽ hơn, trong khi cơ chế làm mát tự nhiên qua việc tiết mồ hôi lại còn hạn chế. Điều này tạo ra một hàng rào cản trở trẻ tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể khi đối mặt với cái nóng khắc nghiệt.

Một nghịch lý đáng lo ngại khác nằm ở khả năng dự trữ nước. Dù cơ thể trẻ chứa hàm lượng nước cao, nhưng khả năng lưu trữ lại rất thấp. Đặc biệt, trẻ nhỏ chưa thể tự nhận thức được cảm giác khát để chủ động tìm nước uống mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự quan sát của người lớn. Đây chính là lý do khiến nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải ở trẻ tăng cao đột biến trong mùa hè.
Bác sĩ Khôi chỉ rõ, hiện nay các trường hợp say nắng ở trẻ đang diễn ra khá phổ biến. Phụ huynh có thể nhận diện qua các dấu hiệu như thân nhiệt tăng cao, trẻ đòi uống nước liên tục, da đỏ rực nhưng vẫn còn tiết mồ hôi. Ở giai đoạn này, việc xử trí tương đối thuận lợi nếu được phát hiện sớm: chỉ cần đưa trẻ vào không gian thoáng mát, nới lỏng y phục, tích cực làm mát cơ thể và bổ sung nước kịp thời.
Tuy nhiên, ranh giới giữa say nắng và sốc nhiệt là rất mong manh. Nếu không được cấp cứu trong khung giờ vàng, sốc nhiệt có thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn hoặc nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng như não, tim, hệ hô hấp, gan và thận. Trẻ có thể đối mặt với tình trạng rối loạn đông máu, rối loạn điện giải nặng, thậm chí là suy đa tạng dẫn đến nguy hiểm tính mạng.
Đáng nói hơn, bên cạnh yếu tố khách quan từ thiên nhiên, những sai lầm trong cách chăm sóc của gia đình cũng vô tình đẩy trẻ vào nguy hiểm. Việc để trẻ vui chơi ngoài trời quá lâu dưới nắng gắt hoặc thay đổi môi trường đột ngột, như việc chạy thẳng từ cái nắng 38-40°C vào phòng máy lạnh lạnh sâu, khiến cơ thể trẻ bị "sốc" do không kịp thích nghi.
Để bảo vệ con trẻ một cách khoa học, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thiết lập một chế độ sinh hoạt khắt khe hơn trong mùa nóng. Cần tuyệt đối hạn chế cho trẻ ra ngoài vào những khung giờ cao điểm nắng gắt. Hãy đảm bảo trẻ được uống đủ nước mỗi ngày và ưu tiên những trang phục chất liệu mỏng nhẹ, thoáng mát.
Một lưu ý quan trọng khác là không bao giờ được để trẻ một mình trong ô tô đóng kín, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, bởi nhiệt độ bên trong xe có thể tăng lên mức chết người chỉ trong thời gian rất ngắn. Cuối cùng, sự quan sát tỉ mỉ của người chăm sóc chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để kịp thời nhận ra những dấu hiệu bất thường và bảo vệ sức khỏe cho trẻ một cách trọn vẹn.