Đời sống
28/02/2026 08:19"Cược" mạng sống vì sợ xui: Sai lầm chết người khi trì hoãn phẫu thuật đầu năm
Trong những ngày đầu xuân, khi không khí Tết vẫn còn vương vấn, các bác sĩ tại Khoa Ngoại tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội) đã phải đối mặt với một thực trạng đáng ngại: bệnh nhân từ chối phẫu thuật vì sợ gặp điềm xấu.

Bác sĩ Mai Văn Lực chia sẻ, chỉ riêng trong buổi sáng mùng 8 Tết, ông đã tiếp nhận 3 trường hợp sỏi niệu quản gây tắc nghẽn nghiêm trọng, khiến thận bị ứ nước. Đây là tình trạng khẩn cấp cần chụp CT và can thiệp sớm để bảo vệ chức năng thận. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ phác đồ, các bệnh nhân lại tỏ ra do dự. Có người kiên quyết đòi về uống thuốc nam để “chờ sỏi tan”, có người trẻ tuổi dù bệnh tình đã rõ ràng vẫn xin khất đến sau Rằm tháng Giêng mới nhập viện với lý do “chưa đau lắm”.
Sự chủ quan này xuất phát từ một quan niệm sai lầm phổ biến: kiêng kỵ mọi hình thức can thiệp xâm lấn đầu năm để tránh ảnh hưởng đến vận may của cả năm.
Trước tâm lý này, bác sĩ Lực cảnh báo rằng viên sỏi không hề biết “xem ngày” hay chờ đợi bất cứ cột mốc tâm linh nào. Khi sỏi mắc kẹt tại niệu quản, nó giống như một con đập chặn đứng dòng chảy của nước tiểu. Hậu quả là bể thận sẽ giãn dần, nhu mô thận bị chèn ép dẫn đến mỏng đi và suy giảm chức năng không thể phục hồi.
Nguy hiểm hơn, việc trì hoãn dù chỉ từ một đến hai tuần có thể biến tình trạng ứ nước thành ứ mủ. Đây là mầm mống của nhiễm trùng nặng, dẫn đến nhiễm trùng huyết – một biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Bên cạnh đó, việc tự ý dùng các loại thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc trong thời gian “chờ đợi” không những không giải quyết được sỏi mà còn làm tăng gánh nặng, khiến tổn thương thận tiến triển nhanh hơn.
Đáng lưu ý, mức độ đau đớn đôi khi không tỉ lệ thuận với mức độ nguy hiểm của bệnh. Nhiều bệnh nhân chỉ cảm thấy đau âm ỉ nên chủ quan, đến khi nhập viện thì thận đã hỏng hoàn toàn, buộc bác sĩ phải chỉ định cắt bỏ trong sự hối tiếc muộn màng.
Đứng trước những bảng màu “đỏ - đen” trên tờ lịch mà người bệnh thường bám víu vào, bác sĩ Mai Văn Lực khẳng định: “Y học hiện đại dựa trên bằng chứng khoa học và diễn tiến bệnh lý, không phụ thuộc vào ngày tháng âm lịch”.
Trong phòng mổ, không có khái niệm ngày tốt hay ngày xấu, chỉ có khái niệm "thời điểm vàng" để cứu sống người bệnh. Hiện nay, với sự phát triển của y học, các phương pháp như nội soi tán sỏi ngược dòng hay tán sỏi laser đã trở nên rất an toàn, ít xâm lấn, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và sớm xuất viện.
Thông điệp mà các chuyên gia y tế muốn gửi gắm rất rõ ràng: Sức khỏe và chức năng nội tạng – những thứ không thể tái tạo – quan trọng hơn bất kỳ quan niệm kiêng kỵ nào. Ngày đẹp nhất để đi khám bệnh chính là ngày bạn nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường. Đừng để sự chần chừ vì mong cầu may mắn nhất thời trở thành cái bẫy dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về sau. Sức khỏe không chờ qua Rằm, và viên sỏi cũng sẽ không dừng lại để đợi ngày hoàng đạo.