Bị suy đa cơ quan, tổn thương tim và gan nghiêm trọng do ngộ độc liều cao, cô gái 19 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hội chẩn xuyên tuyến, can thiệp ECMO kịp thời giành lại sự sống.

Trưa 13/10, TS.BS Nguyễn Lương Kỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đơn vị vừa điều trị thành công cho một trường hợp ngộ độc đặc biệt nguy kịch nhờ sự hỗ trợ chuyên môn trực tuyến từ các chuyên gia hàng đầu tuyến Trung ương.

Trước đó, vào ngày 23/9, bệnh nhân C.T.B.C (19 tuổi) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, tụt huyết áp, khó thở nặng và có dấu hiệu suy đa cơ quan. Người thân cho biết, cô gái trẻ rơi vào tình trạng này sau khi tự uống 20 viên Panadol Extra kết hợp với khoảng 100ml nước rửa chén.

Kết quả xét nghiệm cho thấy độc chất đã gây tổn thương nghiêm trọng đến chức năng gan, tim và cơ tim của bệnh nhân, đặt cơ thể vào trạng thái báo động đỏ.

13-1791892174-cuu-song-co-gai-19-tuoi-nguy-kich-sau-khi-uong-20-vien-panadol-cung-nuoc-rua-chen
Nữ bệnh nhân 19 tuổi đang được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo dõi, chăm sóc y tế. (Ảnh: Xuân Ngọc/Vietnamnet).

Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã lập tức triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu: cho bệnh nhân thở máy, tiến hành lọc máu hấp phụ kết hợp lọc máu liên tục, sử dụng thuốc giải độc đặc hiệu Acetylcysteine và truyền lượng lớn các chế phẩm máu để bù đắp tổn thương.

Nhận thấy nguy cơ tử vong rất cao, bệnh viện đã kết nối hội chẩn trực tuyến khẩn cấp với các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau khi hội đàm, các bác sĩ thống nhất chỉ định thực hiện kỹ thuật VA ECMO (tim phổi nhân tạo) ngay tại chỗ. Kỹ thuật này đóng vai trò như một hệ thống hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp tạm thời, giúp "gánh" chức năng cho tim và phổi, tạo khoảng thời gian vàng để cơ tim cùng các cơ quan nội tạng dần khôi phục.

Nhờ sự phối hợp ăn ý và can thiệp kịp thời, chỉ sau 4 ngày vận hành hệ thống ECMO, sức khỏe của nữ bệnh nhân đã có bước chuyển biến rõ rệt. Chức năng tim và gan dần bình phục về mức gần như bình thường.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cô gái 19 tuổi đã ổn định, tiếp tục được các y bác sĩ theo dõi và chăm sóc y tế sát sao.

TS.BS Nguyễn Lương Kỷ đánh giá, ca cứu sống hy hữu này là bằng chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình hợp tác, hỗ trợ chuyên môn sâu giữa tuyến Trung ương và địa phương. Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục hoàn thiện và chủ động làm chủ kỹ thuật ECMO, đáp ứng tốt công tác cấp cứu nâng cao cho người dân và du khách tại địa phương.

TN (SHTT)