Đời sống
07/04/2026 11:11Đại sứ quán Ấn Độ cảnh báo công dân về rủi ro khi đến Phú Quốc theo diện miễn visa
Khuyến cáo được công bố ngày 6/4, trong đó nhấn mạnh chính sách miễn visa hiện đang áp dụng tại Phú Quốc cho một số quốc tịch, bao gồm công dân Ấn Độ. Tuy nhiên, quy định này chỉ cho phép du khách lưu trú và di chuyển trong phạm vi đảo, không được phép nhập cảnh vào đất liền Việt Nam.
Trên thực tế, một số tình huống bất ngờ có thể buộc du khách phải rời đảo, chẳng hạn như cần cấp cứu y tế hoặc chuyến bay bị gián đoạn. Khi đó, họ có thể phải di chuyển đến các đô thị lớn như TP.HCM hoặc Hà Nội để tiếp tục hành trình hoặc tìm kiếm hỗ trợ cần thiết.
Nếu không có thị thực hợp lệ trong những trường hợp này, du khách có thể gặp nhiều trở ngại, từ việc hạn chế di chuyển, chậm tiếp cận dịch vụ y tế cho đến các thủ tục phức tạp liên quan đến xuất nhập cảnh.

Vì vậy, Đại sứ quán Ấn Độ khuyến nghị công dân nên chuẩn bị visa phù hợp trước khi đến Việt Nam, kể cả khi kế hoạch ban đầu chỉ dừng lại tại Phú Quốc. Việc nhập cảnh theo diện miễn thị thực nhưng sau đó cần di chuyển vào đất liền có thể khiến du khách đối mặt với những vấn đề liên quan đến quy định pháp lý.
Ngoài ra, cơ quan này cũng lưu ý về tình trạng mất hộ chiếu của công dân Ấn Độ trong thời gian du lịch tại Việt Nam. Khi gặp sự cố, du khách cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an địa phương nơi xảy ra vụ việc để hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán tại TP.HCM có thể cấp giấy tờ đi lại khẩn cấp trong ngày. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, thủ tục xin giấy phép xuất cảnh thường mất khoảng 3–5 ngày làm việc, thậm chí có thể kéo dài hơn trong một số trường hợp. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, công dân Ấn Độ buộc phải lưu trú tại Việt Nam.
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Chỉ trong quý I năm nay, Việt Nam đã đón khoảng 242.656 lượt du khách từ quốc gia Nam Á này, tăng 69,3% so với cùng kỳ và tiếp tục nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất.
Xét về mức độ quan tâm của du khách Ấn Độ, Phú Quốc hiện là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất với mức tăng 47%. Theo sau là Đà Nẵng với 42% và Nha Trang (Khánh Hòa). Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong nhóm bốn thị trường có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất đối với du lịch Ấn Độ trong giai đoạn 2019–2024.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị trường khách Ấn Độ đang có nhu cầu ngày càng đa dạng. Ngoài các tour đoàn truyền thống, nhiều loại hình du lịch khác cũng phát triển mạnh như MICE (hội nghị, hội thảo), các chuyến đi gia đình, nhóm bạn và đặc biệt là du lịch kết hợp tổ chức đám cưới.
Sự phong phú trong cách thức du lịch, từ các đoàn khách lớn đến khách đi tự túc, khiến Ấn Độ trở thành thị trường giàu tiềm năng đối với ngành du lịch Việt Nam. Trong năm nay, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 1 triệu lượt khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới này.