Tin theo mẹo uống nước mía chữa đái tháo đường, tự ý bỏ thuốc điều trị có thể khiến người bệnh suy kiệt và gặp nhiều biến chứng nguy hiểm.
 Uống nước mía thay thuốc điều trị, người phụ nữ mắc đái tháo đường gặp biến chứng nặng

Đái tháo đường là bệnh mạn tính cần được điều trị và theo dõi lâu dài. Tuy nhiên, một số người bệnh vẫn tin vào những cách "chữa bệnh" truyền miệng, tự ý ngừng thuốc, dùng thực phẩm, thức uống thay thế phương pháp điều trị. Việc này có thể khiến đường huyết tăng cao, cơ thể suy kiệt và phát sinh biến chứng cấp tính.

Điển hình là trường hợp bà Thành, 68 tuổi, mắc đái tháo đường type 2 khoảng 5 năm, vừa được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận. Dù đã dùng thuốc theo đơn, đường huyết của bà vẫn chưa ổn định. Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, nghe theo lời truyền miệng về cách “lấy độc trị độc”, bà tự ý ngừng thuốc, chuyển sang uống nước mía và nước chanh pha muối mỗi ngày.

Sau đó, cân nặng của bà giảm 10kg, thường xuyên khát nước, uống nước nhiều, tiểu nhiều, mắt mờ và mệt mỏi. Khi được người nhà đưa đi cấp cứu, đường huyết của bà ở mức 37 mmol/L, trong khi mức bình thường không quá 5,6 mmol/L. Bệnh nhân mất nước, suy kiệt nặng và tăng áp lực thẩm thấu máu.

Ngoài ra, bà còn có ổ áp xe, viêm tấy lan rộng ở vùng lưng và vai trái. Trước khi nhập viện, người bệnh tự trích nhọt tại nhà, dẫn đến nhiễm trùng mô mềm và hình thành ổ áp xe sâu.

Các bác sĩ đã bù dịch, điều chỉnh điện giải, sử dụng insulin để kiểm soát đường huyết và can thiệp điều trị ổ áp xe. Sau 2 tuần điều trị nội trú, tình trạng bệnh nhân ổn định, cân nặng tăng 3kg. Kết quả xét nghiệm cho thấy glucose máu lúc đói dưới 7 mmol/L, sau ăn dưới 10 mmol/L.

Người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ phác đồ điều trị và theo dõi đường huyết thường xuyên
Người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ phác đồ điều trị và theo dõi đường huyết thường xuyên

ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, uống nước mía, nước chanh pha muối trị đái tháo đường là hành vi phản khoa học, cực kỳ nguy hiểm.

Nước mía chứa lượng đường đáng kể (một ly nước mía có khoảng 27-30gr đường tự nhiên), không phù hợp để sử dụng với mục đích kiểm soát đái tháo đường. Thức uống này không có tác dụng điều trị và không thể thay thế thuốc kiểm soát đường huyết.

Đặc biệt, khi người bệnh tiếp tục nạp thêm đường trong lúc chuyển hóa đã mất kiểm soát, nguy cơ tăng áp lực thẩm thấu máu có thể gia tăng. Đây là biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể gây rối loạn ý thức từ lơ mơ đến hôn mê sâu. Một số biểu hiện có thể giống tai biến mạch máu não.

Khi bệnh không được kiểm soát, người bệnh có thể gặp các biến chứng như tổn thương thần kinh, nhiễm trùng, đột quỵ và những tình trạng cấp tính nguy hiểm khác.

ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh nhấn mạnh, đái tháo đường cần được điều trị và theo dõi lâu dài. Người bệnh không tự ý ngừng thuốc, giảm liều hoặc thay đổi phác đồ khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc kiểm soát bệnh cần kết hợp sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng phù hợp, vận động và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các loại nước uống hay mẹo dân gian không thể thay thế insulin hoặc những thuốc điều trị đã được kiểm chứng.

*Tên người bệnh đã thay đổi

Theo Đào Dung (Suckhoecong.vn)