Trước tình trạng số ca mắc tay chân miệng tăng vọt gần 100% tại các đô thị lớn, các chuyên gia y tế cảnh báo virus không chỉ lây trực tiếp mà còn ẩn mình trên các bề mặt sinh hoạt quen thuộc, khiến dịch bệnh âm thầm xâm nhập vào từng gia đình và lớp học.

Tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp khi ghi nhận sự gia tăng đột biến tại hai đầu cầu đất nước.

Tại TP.HCM, chỉ trong một tuần, số ca mắc đạt 837 ca, tăng vọt 97,1% so với trung bình tháng trước. Tổng số ca từ đầu năm đã vượt ngưỡng 7.000 trường hợp.

Tại Hà Nội, bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận gần 3.000 trẻ thăm khám từ đầu năm, tăng 56% so với cùng kỳ 2025, trong đó tỷ lệ nhập viện chiếm tới 1/3.

29-1774748174-dich-tay-chan-mieng-bung-phat-manh-bac-si-canh-bao-nhung-o-benh-an-minh-trong-gia-dinh
Nốt ban ở tay chân của bệnh nhân mắc tay chân miệng.

Dịch thường rơi vào hai "điểm rơi" vàng: tháng 3 - tháng 5 và tháng 9 - tháng 11, trùng khớp với thời điểm trẻ tập trung tại trường học sau các kỳ nghỉ dài.

Theo ThS.BS Nguyễn Tiến Thành (Hội Da liễu Việt Nam), sai lầm lớn nhất của phụ huynh là chỉ chú ý đến các nốt ban mà quên mất đường lây gián tiếp. Virus thuộc nhóm Enterovirus có khả năng bám trụ rất bền bỉ trên:

- Đồ chơi, khăn lau, cốc uống nước.

- Tay nắm cửa, mặt bàn, sàn nhà.

- Bàn tay chưa được khử khuẩn của người chăm sóc.

Chỉ cần một mắt xích vệ sinh lỏng lẻo, virus sẽ nhanh chóng tấn công trẻ dưới 5 tuổi thông qua đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc dịch tiết.

Nhiều gia đình chủ quan khi trẻ chỉ sốt nhẹ hoặc quấy khóc. Tuy nhiên, bệnh thường bắt đầu bằng các dấu hiệu mơ hồ như: biếng ăn, đau họng, mệt mỏi. Khi nốt phỏng xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân, mông hoặc loét miệng gây đau rát, bệnh thường đã ở giai đoạn rõ rệt. Đáng lo ngại, một số trẻ có ban rất ít nhưng lại diễn tiến nặng với biến chứng thần kinh hoặc tim mạch nếu không được xử trí kịp thời.

3 Nguyên tắc vàng để chặn đứng chuỗi lây nhiễm

Để bảo vệ trẻ, bác sĩ khuyến cáo thực hiện nghiêm ngặt bộ quy tắc sinh hoạt:

- Vệ sinh tay triệt để: Người lớn phải rửa tay bằng xà phòng trước khi nấu ăn, cho trẻ ăn và sau khi thay tã. Trẻ cần được rèn thói quen rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh.

- Khử khuẩn bề mặt: Định kỳ làm sạch đồ chơi và các vị trí tiếp xúc chung bằng dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là khi lớp học có trẻ nghi nhiễm.

- Cách ly kịp thời: Tuyệt đối không để trẻ có dấu hiệu sốt, loét miệng tiếp tục đi học để tránh phát tán virus rộng rãi.

TN (SHTT)