Đời sống
13/10/2026 14:01Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 2 đến 9/10/2026, thành phố ghi nhận 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã, cùng 12 ổ dịch mới. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 4.351 trường hợp mắc tại 120 phường, xã, với 193 ổ dịch; hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.
Số ca mắc từ đầu năm thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, số liệu trong tuần cho thấy sốt xuất huyết vẫn lưu hành tại nhiều địa bàn. Tháng 9-11 hằng năm là giai đoạn Hà Nội tăng cường giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh.
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh thường khởi phát với triệu chứng sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt, đau mỏi cơ và khớp, có thể kèm buồn nôn hoặc phát ban. Những biểu hiện này dễ bị nhầm với các bệnh sốt do virus khác, khiến người bệnh tự mua thuốc điều trị hoặc chậm đi khám.
Trong tháng 9/2026, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp sốt xuất huyết với biểu hiện đa dạng, trong đó có các trường hợp diễn biến nặng.
Một nữ bệnh nhân 37 tuổi ban đầu nghĩ mình chỉ bị cảm sốt thông thường, tự mua thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Đến ngày thứ hai của bệnh, người này xuất hiện đau đầu dữ dội, sốt cao và chảy máu chân răng, sau đó được xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.
Theo BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa Vi rút - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, một trong những sai lầm thường gặp là tự mua thuốc sử dụng khi mới xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu. Đặc biệt, khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Hạ sốt không đồng nghĩa hết nguy hiểm
Theo bác sĩ Bình, khoảng ngày thứ 3-7 của bệnh, nhất là khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt, một số trường hợp có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm. Lúc này, tình trạng tăng tính thấm thành mạch có thể dẫn đến thoát huyết tương. Nếu diễn biến nặng, người bệnh có thể giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp và sốc. Tiểu cầu cũng có thể giảm, kèm các biểu hiện xuất huyết.
Khi thấy nhiệt độ cơ thể trở về gần bình thường, nhiều người cho rằng bệnh đã khỏi nên lơ là theo dõi. Trên thực tế, đây lại là giai đoạn cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và xử trí kịp thời.
Người đã được chẩn đoán sốt xuất huyết và đang theo dõi tại nhà cần thực hiện đúng lịch tái khám, chú ý các biểu hiện bất thường và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế. Không nên tự ý ngừng theo dõi chỉ vì thân nhiệt đã trở về bình thường.
Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền như tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận hoặc đang điều trị ung thư cần được quan tâm đặc biệt. Khi có biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết, những người thuộc nhóm này nên được khám sớm để bác sĩ đánh giá nguy cơ và hướng dẫn theo dõi phù hợp.
Đối với thuốc hạ sốt, người bệnh chỉ nên sử dụng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không tự ý dùng aspirin, ibuprofen hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Người bệnh cũng không nên tự mua kháng sinh, thuốc nam hoặc các sản phẩm không rõ thành phần để điều trị.
Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu được sử dụng thường quy để loại bỏ virus Dengue. Việc chăm sóc và điều trị chủ yếu tập trung vào theo dõi sát diễn biến, xử trí triệu chứng và can thiệp kịp thời khi có biến chứng. Người bệnh không nên tự truyền dịch tại nhà vì bù dịch không phù hợp có thể gây nguy hiểm.
Các dấu hiệu cảnh báo cần được chú ý gồm sốt cao không giảm, đau bụng nhiều, đặc biệt ở vùng gan và thượng vị; nôn nhiều; chảy máu mũi, chảy máu chân răng; nôn ra máu; đại tiện phân đen; kinh nguyệt ra bất thường; mệt lả, li bì, tay chân lạnh hoặc khó thở. Khi xuất hiện những biểu hiện này hoặc có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.
Chủ động diệt muỗi, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn
Song song với việc nhận biết triệu chứng và theo dõi bệnh, phòng muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn là những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế lây truyền sốt xuất huyết.
Người dân cần đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên cọ rửa chum, vại, xô chậu; thay nước lọ hoa và loại bỏ nước đọng trong khay, lốp xe cũ cùng các vật dụng quanh nhà. Các gia đình nên ngủ màn, mặc quần áo dài tay, sử dụng biện pháp xua muỗi phù hợp và phối hợp với chính quyền địa phương trong hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất khi có hướng dẫn.
Người dân cũng có thể chủ động tìm hiểu việc tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết theo hướng dẫn và chỉ định phù hợp.
Trong bối cảnh Hà Nội vẫn ghi nhận ca mắc tại nhiều phường, xã, việc chủ động phòng muỗi đốt, nhận biết dấu hiệu cảnh báo và đi khám đúng lúc có ý nghĩa quan trọng. Người mắc sốt xuất huyết cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế, không chủ quan khi vừa hạ sốt và không tự ý sử dụng thuốc hoặc truyền dịch tại nhà.
HL (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.