Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Tây Ban Nha cho thấy những chậu cây cảnh quen thuộc trong nhà không chỉ có giá trị trang trí mà còn có khả năng cải thiện đáng kể chất lượng không khí. Đáng chú ý, trong số đó, lan ý được xác định là loài có hiệu quả làm sạch không khí nổi bật.

Theo The Healthy, con người thường chăm sóc cây cối bằng cách cung cấp ánh sáng và đất phù hợp để cây phát triển. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và hóa học cho thấy thực vật cũng mang lại lợi ích thiết thực cho con người, đặc biệt là trong việc lọc và giảm các chất ô nhiễm tồn tại trong không khí trong nhà.

Nghiên cứu do Đại học Seville (Tây Ban Nha) thực hiện cho thấy mô hình “bức tường xanh” – cách sắp xếp cây trồng theo chiều dọc – có thể làm giảm tới 90% hoặc hơn các chất ô nhiễm trong không khí chỉ sau 24 giờ. Thậm chí, chỉ sau khoảng 15 phút tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, cây đã có thể giảm từ 24% đến 40% lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, nhóm chất độc hại thường xuất hiện trong môi trường sống.

04-1775270318-loai-cay-quen-thuoc-co-the-lam-sach-toi-90-khong-khi-chi-trong-24-gio
Ảnh minh họa: Internet

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thử nghiệm năm loài cây phổ biến gồm lan ý, thài lài tía, trầu bà lá tim, vảy ốc và lan chi. Mỗi loại cây được đặt trong một buồng kính kín, sau đó các nhà nghiên cứu đưa vào những chất gây ô nhiễm thường gặp như formaldehyde, sulfur dioxide và nitrogen dioxide. Đây là những hợp chất có thể phát sinh từ đồ nội thất, vật liệu xây dựng, sản phẩm tẩy rửa cũng như nhiều vật dụng trong gia đình và văn phòng. Nhiều nghiên cứu trước đó cũng cho thấy các chất này có liên quan tới những nguy cơ về sức khỏe, trong đó có một số loại ung thư.

Kết quả thử nghiệm cho thấy cả năm loài cây đều có khả năng làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. Trong đó, lan ý nổi bật hơn cả khi thể hiện hiệu quả đặc biệt nhanh trong việc giảm nitrogen dioxide. Đây cũng là loại cây cảnh khá phổ biến, dễ chăm sóc và có giá thành không quá cao, thường được bày bán rộng rãi trên thị trường.

Một điểm đáng chú ý của nghiên cứu là hiệu quả lọc không khí của các loài cây không giảm dần theo thời gian. Điều này cho thấy mô hình “bức tường xanh” có thể mang lại lợi ích lâu dài, thay vì chỉ tạo ra hiệu quả tạm thời. Bên cạnh đó, những loài cây được sử dụng trong nghiên cứu đều khá dễ trồng và có thể tìm thấy tại các cửa hàng cây cảnh, trung tâm làm vườn hoặc siêu thị.

Dù thí nghiệm được tiến hành trong môi trường kiểm soát, phát hiện này tiếp tục củng cố các bằng chứng khoa học về lợi ích sức khỏe khi con người sống gần gũi với thiên nhiên. Một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy nhiều người sống thọ tới 100 tuổi thường có thói quen làm vườn.

Từ góc nhìn này, việc tặng một chậu cây cho người thân hay bạn bè, đặc biệt là những người đang không khỏe, không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn có thể góp phần tạo ra môi trường sống trong lành hơn, hỗ trợ quá trình hồi phục sức khỏe.

PN (SHTT)