Ngâm mình trong bể sục rồi ngủ phòng điều hòa, một nam sinh viên Hà Nội bất ngờ bị méo miệng, liệt mặt phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa chia sẻ về một trường hợp cấp cứu đặc biệt là nam sinh viên năm cuối đang sinh sống tại Thủ đô. Theo lời kể, bệnh nhân đã ngâm mình trong bể sục nước nóng khoảng 2-3 giờ đồng hồ, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi trong môi trường điều hòa mát lạnh. 

Đến sáng hôm sau, chàng trai hoảng hốt phát hiện khuôn mặt bị biến dạng: miệng không thể khép kín, mắt nhắm hờ, việc uống nước hay đánh răng trở nên khó khăn do nước bị chảy ra ngoài, đồng thời các cơ mặt và lông mày một bên hoàn toàn không thể cử động.

25-1777103024-ngam-be-suc-roi-ngu-phong-dieu-hoa-nam-sinh-ha-noi-nhap-vien-vi-liet-mat
Bác sĩ khám cho nam sinh viên. Ảnh: BVCC.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định nam sinh bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, thường được gọi là tình trạng liệt mặt. Ngay lập tức, bệnh nhân được áp dụng phác đồ điều trị kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Các phương pháp bao gồm sử dụng thuốc kháng viêm kết hợp với điện châm, xoa bóp bấm huyệt và giác hơi. 

Nhờ được can thiệp kịp thời, tình trạng của nam sinh đã cải thiện nhanh chóng, các vận động cơ mặt phục hồi tốt, giúp việc ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường.

Trao đổi về ca bệnh này, Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền cho biết liệt dây thần kinh số VII là căn bệnh khá phổ biến, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Bác sĩ cảnh báo một sai lầm thường gặp vào mùa hè là nhiều người chủ quan cho rằng thời tiết nóng thì không thể bị "trúng lạnh". 

Thực tế, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột từ môi trường nóng sang lạnh hoặc để luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, đầu, gáy là nguyên nhân chính dẫn đến co thắt mạch máu, gây viêm dây thần kinh và dẫn đến liệt mặt.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như: mặt mất cân đối, nếp nhăn trán bị mất, nói không tròn tiếng, không thể phồng má hay huýt sáo. Khi có các triệu chứng này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám chuyên môn, tuyệt đối không tự ý cạo gió, đắp thuốc hoặc tự điều trị tại nhà để tránh biến chứng.

Để phòng ngừa rủi ro trong những ngày nắng nóng, bác sĩ Luân khuyên người dân không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp, tránh luồng gió lạnh thổi thẳng vào người, không tắm khuya và cần sấy khô tóc ngay sau khi gội.

QT (SHTT)