Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vừa trải qua những giây phút căng thẳng để cứu sống một bệnh nhi 9 tháng tuổi hít phải dị vật vô cùng nguy hiểm.

Vật thể được lấy ra là một chiếc bóng đèn LED với phần đuôi sắc nhọn, nằm sâu trong đường thở của trẻ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Bệnh nhi N.K.N (ngụ tại Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng ho kéo dài liên tục suốt hai ngày. Qua chẩn đoán hình ảnh tại tuyến dưới và kết quả kiểm tra chuyên sâu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ phát hiện một dị vật cản quang nằm tại phế quản gốc phải. Tình trạng của bé tiến triển khá nghiêm trọng khi phổi phải bắt đầu có dấu hiệu xẹp không hoàn toàn và xuất hiện triệu chứng tràn khí trung thất. Điều đáng nói là gia đình hoàn toàn không hay biết trẻ đã hít phải vật gì và vào thời điểm nào.

27-1777274328-nghet-tho-ca-phau-thuat-gap-bong-den-led-sac-nhon-trong-phoi-be-trai-9-thang-tuoi
Hình ảnh X-quang cho thấy dị vật nằm ở phế quản gốc phải bệnh nhi.

Nhận định đây là ca cấp cứu phức tạp, BS Lý Phạm Hoàng Vinh cùng ê-kíp Khoa Tai mũi họng đã phối hợp liên chuyên khoa để tiến hành nội soi phế quản khẩn cấp. Quá trình can thiệp đối mặt với thử thách lớn do đặc thù của dị vật: chiếc đèn LED có phần đuôi bè ra và rất sắc. Trong điều kiện đường thở của trẻ 9 tháng tuổi vốn rất nhỏ hẹp, dị vật này cực kỳ dễ bị kẹt lại khi đi qua thanh quản hoặc gây rách niêm mạc. Các bác sĩ đã phải vô cùng tỉ mỉ, vừa xoay vừa điều chỉnh vị trí dị vật từng chút một để đưa ra ngoài an toàn. Thậm chí, đội ngũ Ngoại lồng ngực cũng được huy động vào tư thế sẵn sàng hỗ trợ nếu xảy ra biến chứng tràn khí màng phổi.

Sau nỗ lực bền bỉ của ê-kíp, chiếc đèn LED đã được gắp ra thành công trong sự nhẹ nhõm của gia đình và các y bác sĩ. Hiện tại, sức khỏe của bé N. đã ổn định, hô hấp bình thường, giảm ho rõ rệt và dự kiến sớm được xuất viện do không ghi nhận thương tổn hay biến chứng sau thủ thuật.

27-1777274329-nghet-tho-ca-phau-thuat-gap-bong-den-led-sac-nhon-trong-phoi-be-trai-9-thang-tuoi
Dị vật là bóng đèn LED được bác sĩ gắp ra khỏi phế quản bệnh nhi.

BS Vinh cảnh báo rằng dị vật đường thở là tai nạn cấp cứu đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, nhất là với những vật có hình dạng sắc nhọn hoặc bất thường như linh kiện điện tử. Chúng không chỉ gây tắc nghẽn mà còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho đường hô hấp. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ chơi hoặc ngậm các đồ vật nhỏ, pin hay đèn LED. Trong trường hợp nghi ngờ trẻ hít sặc, cần bình tĩnh sơ cứu đúng cách và lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp chuyên môn kịp thời.

PTH (SHTT)