Một nhân viên văn phòng 30 tuổi bất ngờ bị đột quỵ ngay trong lúc làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sự việc là hồi chuông cảnh báo về việc nhiều người trẻ tuổi đang chủ quan, dễ nhầm lẫn các triệu chứng tai biến nguy hiểm với sự mệt mỏi thường ngày.

Vụ việc thực tế vừa được bác sĩ hồi sức Hoàng Hiên (Trung Quốc) chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, một nam nhân viên công sở 30 tuổi đang đứng đánh răng vào buổi sáng thì chiếc bàn chải bất ngờ tuột khỏi tay, rơi vào bồn rửa mặt.

Lúc cúi xuống nhặt, người đàn ông bàng hoàng nhận ra toàn bộ cánh tay phải đã mất hết sức lực. Khi người vợ thấy lạ cất tiếng hỏi han, anh toan đáp lại “không sao”, nhưng vừa mở miệng thì phát hiện lời nói của mình đã trở nên lắp bắp, không còn rõ ràng.  

18-1792339176-nhan-vien-van-phong-moi-30-tuoi-da-dot-quy-bac-si-chi-ngay-dau-hieu-phai-goi-cap-cuu-ngay-va-luon
Ảnh minh họa

Do không hề cảm thấy đau ngực hay ngất xỉu, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu người bệnh lúc đó chỉ là: “Tối qua ngủ quá ít, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi”. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoàng Hiên, điều đáng ngại nhất chính là việc người bệnh đã xuất hiện các biểu hiện cảnh báo nhưng lại tự thuyết phục bản thân cố chờ đợi thêm chỉ vì tâm lý tự mãn “mình vẫn còn trẻ”.  

Đi sâu vào bản chất của tình trạng này, bác sĩ Hoàng Hiên đã phân tích ba nguyên nhân căn cốt dẫn tới các biến cố mạch máu não ở nhóm dân số trẻ tuổi. Đầu tiên, tình trạng tăng huyết áp và đái tháo đường không nhất thiết phải gây ra các triệu chứng rõ rệt như chóng mặt hay đau đớn.

Có không ít người trẻ vẫn sinh hoạt, đi làm và tụ tập bạn bè như bình thường mà không hề hay biết thành mạch máu của mình đang liên tục bị tổn thương. Nguy cơ sẽ càng tích tụ nghiêm trọng hơn nếu họ có thêm thói quen hút thuốc lá và mắc chứng mỡ máu cao. Vị chuyên gia nhấn mạnh: “Không cảm thấy khó chịu không có nghĩa là huyết áp và đường huyết bình thường”.  

Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ cơ chế dịch chuyển của các cục máu đông. Cục máu đông gây đột quỵ không nhất thiết chỉ được hình thành trực tiếp trong não bộ.

Một số bệnh lý về tim mạch, điển hình như chứng rung nhĩ, có thể tạo điều kiện cho huyết khối hình thành ngay bên trong tim, sau đó trôi theo dòng tuần hoàn lên não và làm bít tắc lòng mạch.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các chất kích thích như cocaine và amphetamine cũng là yếu tố thúc đẩy nguy cơ đột quỵ tăng vọt.  

Cuối cùng, ngay cả ở những người không hề mắc các bệnh thuộc nhóm “3 cao” gồm huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao, tai biến vẫn có thể ập đến bởi những bệnh lý tiềm ẩn như bóc tách động mạch cổ, rối loạn đông máu hoặc các bệnh tự miễn. Do đó, bác sĩ chỉ rõ không thể quy mọi trường hợp đột quỵ cho việc “thức khuya, căng thẳng”, càng không nên trách móc người bệnh rằng họ chắc chắn đã không duy trì lối sống lành mạnh.  

Nhắc nhở về cách phân biệt, bác sĩ Hoàng Hiên cảnh báo: “Điều đáng lo nhất là người trẻ nhầm tình trạng yếu sức do đột quỵ với mệt mỏi thông thường!”. Nếu như sự mệt mỏi thông thường khiến toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái uể oải, suy giảm sinh lực, thì đột quỵ lại đi kèm với những tổn thương định vị.

Bác sĩ cảnh báo nếu cảm thấy mệt mỏi và đồng thời xuất hiện 3 dấu hiệu gồm đột ngột yếu một bên cơ thể, méo miệng nói khó hoặc nói không rõ, nhìn mờ hoặc đau đầu dữ dội, người bệnh tuyệt đối không được chờ đợi hay tự lái xe đến bệnh viện, mà phải lập tức gọi cấp cứu.  

Việc tiếp cận y tế khẩn cấp là bắt buộc ngay cả khi các biểu hiện trên chỉ xuất hiện thoáng qua trong thời gian ngắn rồi biến mất. Tuổi trẻ là vốn quý cần trân trọng, nhưng không phải lý do để bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo.

Để chủ động phòng vệ trước các bệnh lý mạch máu não nguy hiểm, mỗi người cần xây dựng thói quen đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và mỡ máu tùy theo nguy cơ cá nhân, kiên quyết từ bỏ thuốc lá hoàn toàn và tuân thủ chặt chẽ việc điều trị đối với những bệnh lý đã được chẩn đoán.  

PV (SHTT)