Người đàn ông 42 tuổi chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông được phẫu thuật tái tạo hộp sọ bằng mảnh ghép thiết kế 3D cá thể hóa.

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa phẫu thuật tạo hình hộp sọ cho nam bệnh nhân 42 tuổi sau khi phần xương sọ bị khuyết do chấn thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, bệnh nhân được phẫu thuật mở sọ giải áp khẩn cấp để giảm áp lực nội sọ khi não bị phù nề. Đây là kỹ thuật thường áp dụng trong các trường hợp chấn thương sọ não nặng nhằm bảo vệ tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, một phần xương sọ của bệnh nhân bị khuyết.

Các bác sĩ tiến hành tạo hình hộp sọ. Ảnh: BVCC

Khi tình trạng não ổn định, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình lại hộp sọ. Mảnh ghép được thiết kế bằng công nghệ 3D dựa trên dữ liệu chụp cắt lớp vi tính (CT) của chính người bệnh, giúp đảm bảo kích thước và hình dạng phù hợp với vùng xương bị thiếu.

Sau phẫu thuật, hình dạng hộp sọ của bệnh nhân gần như trở lại bình thường. Tình trạng đau đầu giảm rõ rệt, khả năng vận động cải thiện, giúp bệnh nhân tự tin hơn trong sinh hoạt và giao tiếp.

BSCKI Vũ Anh Tuấn, Khoa Ngoại Thần kinh, cho biết phẫu thuật tạo hình khuyết hổng xương sọ nhằm phục hồi phần xương bị mất sau chấn thương sọ não hoặc sau các can thiệp ngoại khoa như mở sọ giải áp, phẫu thuật u não.

Theo bác sĩ Tuấn, trước đây việc tạo hình khuyết xương sọ phụ thuộc nhiều vào thao tác chỉnh sửa vật liệu ngay trong quá trình phẫu thuật, nên mất thời gian và khó đạt độ chính xác cao.

Hiện nay, với công nghệ thiết kế 3D dựa trên dữ liệu CT cá thể hóa, mảnh ghép được chuẩn bị sẵn với kích thước và hình dạng chính xác, giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật và tăng độ khớp với cấu trúc hộp sọ của bệnh nhân.

HL (SHTT)