Đời sống
11/02/2026 14:04Hút huốc lá điện tử, thanh niên 20 tuổi hôn mê sâu phải thở máy
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, một nam thanh niên 20 tuổi được đưa vào Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương phổi nặng và suy hô hấp tiến triển nhanh. Các bác sĩ xác định đây là ca ngộ độc thuốc lá điện tử mức độ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Ngay khi nhập viện, bệnh nhân buộc phải đặt nội khí quản và thở máy. Chỉ số oxy máu giảm sâu, phổi tổn thương lan tỏa, ý thức suy giảm nhanh chóng. Nếu chậm trễ, nguy cơ tử vong là hoàn toàn có thể xảy ra.
Theo khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân có hút thuốc lá điện tử. Sau khi hút, người này xuất hiện mệt mỏi, khó thở tăng dần, lơ mơ rồi rơi vào hôn mê. Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch và được rút ống nội khí quản.

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, khoa Hồi sức nội khoa và Chống độc, cho biết thời gian gần đây đơn vị tiếp nhận nhiều ca nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử, trong đó có trường hợp diễn biến rất nặng. Điều đáng lo ngại là nhiều sản phẩm trên thị trường là hàng trôi nổi, không kiểm soát thành phần. Một số mẫu nghi ngờ có pha trộn chất hướng thần, thậm chí ma túy dạng lỏng, khiến nguy cơ ngộ độc cấp và lệ thuộc tăng cao.
Theo các chuyên gia, dung dịch trong thuốc lá điện tử không chỉ chứa nicotine mà còn có dung môi, hương liệu và nhiều phụ gia hóa học. Khi bị đốt nóng, các chất này có thể tạo ra hợp chất độc hại gây tổn thương phổi cấp, rối loạn nhịp tim, co giật, suy giảm ý thức và ngộ độc nicotine cấp tính. Người sử dụng gần như không thể biết mình đang hít vào cơ thể những chất gì.
Tổ chức Y tế Thế giới từng cảnh báo thuốc lá điện tử không phải sản phẩm an toàn. Aerosol phát sinh từ thiết bị này có thể chứa kim loại nặng và các chất độc gây hại cho phổi và tim mạch. Nicotine đặc biệt nguy hiểm với thanh thiếu niên do ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ và làm tăng nguy cơ nghiện lâu dài.

Dù Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử từ ngày 1.1.2025 theo Nghị quyết 173/2024/QH15 và Nghị định 371/2025/NĐ CP, các sản phẩm này vẫn xuất hiện trên mạng xã hội và kênh bán hàng không chính thống. Sự dễ dàng tiếp cận khiến nhiều người trẻ chủ quan, cho đến khi biến chứng xảy ra.
Các bác sĩ cảnh báo, nếu sau khi hút thuốc lá điện tử xuất hiện các biểu hiện như buồn nôn dữ dội, đau đầu, chóng mặt, khó thở, tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim, co giật, lú lẫn hoặc hôn mê, cần lập tức đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Đây có thể là dấu hiệu ngộ độc cấp đe dọa tính mạng.
Chuyên gia y tế nhấn mạnh, thuốc lá điện tử không phải lựa chọn thay thế an toàn. Chỉ một lần chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề. Với người trẻ, cái giá phải trả có thể là tổn thương não, phổi kéo dài, thậm chí mất mạng.