Đời sống
10/03/2026 13:39Tiêm filler “làm thẳng chân” tại nhà, cô gái 29 tuổi bị biến dạng hai cẳng chân
Biến dạng hai chân sau khi tiêm filler tại nhà
Tin theo quảng cáo tiêm filler có thể giúp “nắn” chân cong thành thẳng, một cô gái 29 tuổi đã tự tiêm chất làm đầy vào hai cẳng chân tại nhà.
Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, vùng chân bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Hai cẳng chân sưng đau, da căng đỏ và nổi nhiều khối lạ dưới da. Lo lắng khi tình trạng ngày càng nặng, bệnh nhân đã phải đến bệnh viện để kiểm tra.
Theo ThS.BS Hoàng Hồng Mạnh, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hai cẳng chân biến dạng rõ rệt, nhiều khối viêm sưng nổi lên dưới da.
Các bác sĩ nhận định đây là hậu quả của một chỉ định thẩm mỹ phản khoa học cùng sự chủ quan khi thực hiện thủ thuật xâm lấn ngoài cơ sở y tế.


Filler không thể làm thẳng chân như quảng cáo
Nhiều người lầm tưởng filler có thể thay đổi hình dạng của đôi chân cong. Tuy nhiên theo các chuyên gia y khoa, điều này hoàn toàn sai về mặt nguyên lý giải phẫu.
Filler được thiết kế để bù đắp thể tích mô mềm ở những vùng nhỏ trên khuôn mặt như rãnh nhăn, thái dương hoặc cằm.
Trong khi đó, hình dạng cẳng chân cong hay thẳng lại phụ thuộc chủ yếu vào trục của xương chày, xương mác cùng hệ thống cơ và gân.
“Tiêm filler vào mô mềm không thể thay đổi trục xương. Ngược lại, việc đưa lượng lớn chất làm đầy vào cẳng chân có thể gây biến dạng mô, chèn ép mạch máu và dây thần kinh”, bác sĩ Hoàng Hồng Mạnh phân tích.
Theo các chuyên gia, cẳng chân là vùng giải phẫu phức tạp với nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng như động mạch chày trước, động mạch chày sau và hệ thần kinh ngoại vi.
Việc đưa lượng lớn filler vào khu vực này có thể gây tắc mạch hoặc chèn ép khoang, khiến dòng máu nuôi dưỡng bị gián đoạn. Khi đó, vùng da và mô mềm có thể rơi vào tình trạng thiếu máu cục bộ, dẫn tới hoại tử nếu không được xử trí kịp thời.
Trong những trường hợp nặng, bệnh nhân còn có nguy cơ bị viêm cân cơ hoại tử – một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, thậm chí có thể phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.
Cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng và sốc phản vệ
Ngoài các biến chứng do chèn ép mô, việc tự tiêm filler tại nhà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng rất cao.
Trong môi trường sinh hoạt thông thường luôn tồn tại nhiều loại vi khuẩn như tụ cầu vàng, liên cầu nhóm A hoặc các vi khuẩn kỵ khí. Khi xâm nhập vào cơ thể qua vết tiêm, chúng có thể gây áp xe, viêm mô bào lan rộng, thậm chí dẫn tới nhiễm trùng huyết.
Bên cạnh đó, phản ứng dị ứng hoặc sốc phản vệ cũng là biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
“Với những người có cơ địa dị ứng, phản vệ có thể xuất hiện chỉ trong vài phút. Nếu không có thuốc chống sốc và thiết bị cấp cứu, bệnh nhân có thể ngừng tuần hoàn trước khi kịp đưa đến bệnh viện”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.
Các bác sĩ khuyến cáo mọi thủ thuật xâm lấn như tiêm filler cần được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, đảm bảo điều kiện vô khuẩn và có bác sĩ chuyên môn.
Nếu sau khi tiêm xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đau, đỏ nóng hoặc đau tăng dần ở vùng tiêm, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt. Việc phát hiện và xử trí sớm trong “thời gian vàng” có thể giúp hạn chế những biến chứng nặng nề, thậm chí tránh nguy cơ hoại tử chi.