Một nam sinh 12 tuổi tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, TPHCM được xác định mắc não mô cầu nhóm B sau khi tiếp xúc gần với ca bệnh trước đó. Cùng thời điểm, nhiều học sinh tại trường được phát hiện nhiễm cúm A, cúm B và rhinovirus, khiến ngành y tế tăng cường giám sát và triển khai các biện pháp phòng dịch.

Nam sinh sốt 40 độ, xuất hiện chấm xuất huyết dưới da

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM tối 17/10, thành phố đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước. Trong chùm ca bệnh này, một học sinh đã tử vong.

Ca bệnh thứ 4 là nam sinh 12 tuổi, từng tiếp xúc gần với một trong ba học sinh mắc bệnh trước đó vào ngày 13/10.

Đến ngày 15/10, em xuất hiện các triệu chứng sốt cao tới 40 độ C, đau đầu, đau họng và đau mỏi cơ. Sau đó, trên da bệnh nhi xuất hiện những chấm xuất huyết rải rác. Chiều cùng ngày, theo hướng dẫn của nhà trường, em đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thăm khám và được chuyển vào khu cách ly.

Ban đầu, các bác sĩ theo dõi nguy cơ nhiễm trùng huyết, viêm màng não do não mô cầu, đồng thời tiến hành phân biệt với bệnh sốt xuất huyết và cúm. Kết quả xét nghiệm PCR máu vào chiều 16/10 xác nhận bệnh nhi dương tính với não mô cầu nhóm B và đồng thời nhiễm virus cúm B.

Hiện sức khỏe của nam sinh có diễn biến ổn định. Bệnh nhi tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu bình thường và tiếp tục được điều trị kháng sinh, chăm sóc tại bệnh viện.

18-1792286514-tphcm-ghi-nhan-hoc-sinh-thu-4-mac-nao-mo-cau-sau-khi-tiep-xuc-gan-ca-benh
Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước ngày 17/10. Ảnh: Sở Y tế TPHCM cung cấp

Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh, ngành y tế TPHCM đã triển khai kháng sinh dự phòng cho những người tiếp xúc gần, phối hợp với nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường vào ngày 17/10.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng tiếp tục rà soát danh sách người tiếp xúc, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn những trường hợp có triệu chứng đến cơ sở y tế kiểm tra.

Nhiều học sinh nhiễm virus gây bệnh đường hô hấp

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, tính đến sáng 17/10/2026, bệnh viện đang điều trị nội trú cho 23 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng có biểu hiện viêm đường hô hấp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 4 học sinh nhiễm cúm A/H1 và 4 em nhiễm cúm B. Trong nhóm mắc cúm B có một trường hợp đồng nhiễm não mô cầu, chính là nam sinh được xác định là ca bệnh thứ 4 tại trường.

Ngoài ra, một học sinh khác được phát hiện nhiễm đồng thời cúm A và cúm B. Trong số 23 học sinh đang điều trị, 22 em có các chỉ số sinh hiệu ổn định.

Trước đó, ngày 15/10, HCDC đã lấy 21 mẫu phết họng, mũi của những học sinh có biểu hiện bệnh đường hô hấp tại trường. Kết quả xét nghiệm ghi nhận 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.

Theo đánh giá của ngành y tế, kết quả này phù hợp với tình hình các bệnh đường hô hấp do cúm mùa đang gia tăng trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc phát hiện nhiều tác nhân gây bệnh hô hấp khác không làm giảm yêu cầu giám sát những người từng tiếp xúc gần với các trường hợp mắc não mô cầu.

HCDC đang phối hợp với trạm y tế và nhà trường tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách người tiếp xúc gần với ca bệnh thứ 4, đồng thời theo dõi sức khỏe những người liên quan. Tính đến thời điểm cập nhật, ngành y tế chưa ghi nhận thêm trường hợp nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc não mô cầu trong nhóm người tiếp xúc gần, ngoài 4 ca đã xác định.

18-1792286514-tphcm-ghi-nhan-hoc-sinh-thu-4-mac-nao-mo-cau-sau-khi-tiep-xuc-gan-ca-benh
Ngành y tế đang khẩn trương rà soát người tiếp xúc gần, triển khai các biện pháp dự phòng nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan não mô cầu. Ảnh: HCDC.

Khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát triệu chứng của trẻ

Trước diễn biến dịch bệnh tại trường học, Sở Y tế TPHCM khuyến cáo phụ huynh giữ bình tĩnh nhưng không chủ quan. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho hoặc đau họng, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

Đặc biệt, nếu trẻ sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn ói, cứng cổ, lơ mơ, mệt mỏi bất thường hoặc xuất hiện các chấm xuất huyết, phát ban trên da, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay.

Ngành y tế đồng thời lưu ý người dân không tự ý mua và sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm triệu chứng và thực hiện các hướng dẫn của cơ quan y tế là những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng.

Hải Yến (SHTT)