Đời sống
04/03/2026 13:44TP.HCM: Nam thanh niên mất một mắt sau khi thực hiện tục lệ quen thuộc ngày Tết, tình hình nạn nhân
Các bác sĩ cho biết, dù pháo hoa tầm thấp được phép sử dụng theo quy định, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại tình trạng đốt pháo dây, pháo bi, pháo cối và nhiều loại pháo không rõ nguồn gốc. Chính những sản phẩm này là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 4/3, đại diện Bệnh viện Mắt TPHCM thông tin, thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận liên tiếp các ca chấn thương mắt do pháo nổ, chiếm hơn 15% tổng số bệnh nhân nhập viện.
Một trường hợp điển hình là nam bệnh nhân 34 tuổi, quê Quảng Ngãi. Trong lúc tự đốt pháo tại nhà, pháo bất ngờ phát nổ trực tiếp vào cả hai mắt. Khi nhập viện, mắt trái của bệnh nhân bị tổn thương đặc biệt nặng. Xuất huyết toàn bộ nhãn cầu, giác mạc phù nề và nghi vỡ nhãn cầu.

Trước tình trạng tổn hại không thể cứu vãn, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu. Người đàn ông mất đi một mắt chỉ vì vài giây thiếu thận trọng.
Nguy cơ mù lòa từ pháo dây, pháo bi, pháo cối
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Nam cho biết, trong số các ca tai nạn do pháo dịp Tết vừa qua, có 1 trường hợp phải bỏ nhãn cầu hoàn toàn; 4 ca chấn thương nặng có tiên lượng phục hồi thị lực rất thấp, trong đó có bệnh nhân gần như mù cả hai mắt.
Hiện những người này vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực, song khả năng để lại di chứng lâu dài, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn là rất cao.
Theo bác sĩ Nam, dù pháp luật cho phép sử dụng pháo hoa tầm thấp đúng quy định, nhưng thực tế nhiều người vẫn dùng pháo tự chế hoặc các loại pháo dây, pháo bi, pháo cối không kiểm soát chất lượng. Đây là nhóm sản phẩm tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt với mắt – cơ quan cực kỳ nhạy cảm và dễ tổn thương.
Hàng trăm ca tai nạn vì pháo trong dịp Tết
Báo cáo từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, số ca tai nạn sinh hoạt tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, lên đến hàng trăm trường hợp. Trong đó có nhiều ca liên quan đến pháo nổ, thậm chí phải cấp cứu ngay đêm giao thừa.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, những ngày đầu năm mới cũng ghi nhận nhiều ca chấn thương mắt nặng do pháo. Đáng lo ngại, phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên, nhiều trường hợp đối diện nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong kỳ nghỉ Tết, cả nước ghi nhận hơn 300 ca chấn thương liên quan đến pháo nổ và chất nổ – con số ở mức báo động.
Khuyến cáo phòng ngừa tai nạn
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, người dân không tự ý sử dụng pháo nổ, không dùng pháo tự chế hoặc pháo không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không đứng gần hay cúi sát quan sát pháo đang cháy; không để trẻ em tiếp xúc với pháo và không sử dụng pháo khi đã uống rượu bia.
Nếu xảy ra tai nạn, cần che chắn nhẹ vùng mắt, tránh tác động thêm và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất để được xử trí kịp thời, giảm thiểu tối đa nguy cơ tổn thương vĩnh viễn.