Suốt nhiều năm, người đàn ông hơn 60 tuổi nghĩ vệt đen trên móng tay chỉ là dấu hiệu vô hại. Đến khi móng biến dạng, bong tách bất thường, bác sĩ phát hiện ông mắc ung thư hắc tố nguy hiểm.

Một bệnh nhân nam ngoài 60 tuổi vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu Trung ương chẩn đoán mắc ung thư tế bào hắc tố móng sau nhiều năm chủ quan với một vệt đen nhỏ chạy dọc móng tay. Các chuyên gia cảnh báo đây là dạng ung thư da nguy hiểm, dễ bị bỏ sót do biểu hiện ban đầu khá giống những tổn thương móng thông thường.

Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh xuất hiện một vạch màu nâu đen ở móng tay cái bên phải khoảng 6 năm trước. Do không đau, không ảnh hưởng sinh hoạt nên bệnh nhân cho rằng đây chỉ là sọc móng bình thường và không đi kiểm tra.

Tuy nhiên theo thời gian, vệt sắc tố ngày càng lan rộng và ăn sang vùng da quanh móng. Khoảng nửa năm gần đây, móng tay bắt đầu bong tách, bề mặt sần sùi, nổi gồ và biến dạng rõ rệt nên người bệnh mới tới khám chuyên khoa.

img-7045.jpg
Hình ảnh ung thư tế bào hắc tố móng ngón 3 tay phải.

Qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định thực hiện Dermoscopy – phương pháp hỗ trợ phát hiện sớm ung thư da với độ chính xác cao. Kết quả cho thấy tổn thương nghi ngờ ung thư tế bào hắc tố nên bệnh nhân tiếp tục được sinh thiết toàn bộ vùng tổn thương.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc Ung thư tế bào hắc tố thể đầu cực giai đoạn 1A (T1AN0M0). Đây là một trong những loại ung thư da có mức độ ác tính cao nhất do khả năng tiến triển âm thầm và di căn nhanh.

Sau chẩn đoán, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u theo đúng phác đồ điều trị. Hiện sức khỏe ổn định sau mổ.

Theo TS. Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, ung thư tế bào hắc tố chỉ chiếm khoảng 5% các ca ung thư da nhưng lại là nhóm nguy hiểm nhất. Đáng chú ý, ung thư hắc tố ở móng tương đối hiếm tại châu Âu với tỷ lệ khoảng 3%, song tại châu Á có thể chiếm tới khoảng 25% các trường hợp ung thư hắc tố da.

Các bác sĩ cho biết ung thư tế bào hắc tố móng thường dễ nhầm với tụ máu sau chấn thương hoặc nấm móng. Nhiều người có tâm lý chờ vệt đen “mọc dài rồi cắt đi”, trong khi tế bào ung thư thực chất nằm ở vùng mầm móng nên tổn thương sẽ không tự biến mất.

Đáng lưu ý, bệnh hầu như không gây đau hoặc khó chịu ở giai đoạn đầu. Đây cũng là lý do khiến nhiều trường hợp phát hiện muộn, làm tăng nguy cơ di căn tới xương, não và nhiều cơ quan nội tạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện vệt đen bất thường trên móng tay hoặc móng chân, nhất là ở người trên 50 tuổi. Những dấu hiệu đáng ngờ gồm vệt đen rộng trên 3 mm, bờ không đều, màu sắc đậm dần hoặc lan ra vùng da quanh móng.

Ngoài ra, tình trạng móng bong tách, xù xì, nổi gồ hoặc biến dạng cũng có thể là biểu hiện cảnh báo bệnh lý nguy hiểm. Khi có các dấu hiệu kéo dài hoặc tiến triển bất thường, người dân nên đi khám chuyên khoa da liễu sớm để được đánh giá chính xác.

Theo bác sĩ, dù là loại ung thư có mức độ ác tính cao, ung thư tế bào hắc tố vẫn có tiên lượng điều trị tốt nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và can thiệp đúng phác đồ. Vì vậy, việc theo dõi các thay đổi bất thường ở móng tay, móng chân và khám định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm bệnh.

HL (SHTT)