Đời sống
16/03/2026 15:25Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não
Bệnh nhân là em Đ.T.N. (16 tuổi, trú tại Sơn La). Ban đầu, N. xuất hiện các triệu chứng đau họng, ho nhẹ, sốt cao tới 40 độ C và thường xuyên rét run trong ngày. Gia đình đưa em đến bệnh viện địa phương khám và được chẩn đoán viêm họng cấp. N. được điều trị kháng sinh trong 5 ngày.
Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, tình trạng của nữ sinh không cải thiện. Em vẫn sốt cao liên tục, cơ thể mệt mỏi, có biểu hiện lơ mơ, tri giác không tỉnh táo. Trên da bắt đầu xuất hiện những nốt ban rải rác, chủ yếu ở vùng đầu các chi. Lo ngại sức khỏe của con chuyển biến xấu, gia đình lập tức chuyển N. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để cấp cứu.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, thuộc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế của bệnh viện, khi nhập viện bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng toàn thân nặng. N. sốt cao kéo dài, mạch nhanh và huyết áp giảm.
Một dấu hiệu đáng chú ý là các nốt xuất huyết nhỏ, không gây đau xuất hiện ở lòng bàn tay và bàn chân của bệnh nhân. Đây là dấu hiệu lâm sàng đặc trưng có thể gợi ý tình trạng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.
Kết quả cấy máu sau đó xác định nữ sinh bị nhiễm tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA) – loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh thông thường.
Các xét nghiệm và hình ảnh chẩn đoán cho thấy vi khuẩn đã lan rộng, gây tổn thương ở nhiều cơ quan. Tim và phổi đều bị ảnh hưởng, trong khi các phim chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ não ghi nhận nhiều ổ nhồi máu rải rác ở hai bán cầu não, kèm xuất huyết tiểu não. Những tổn thương này khiến bệnh nhân mất thăng bằng và bị yếu liệt tay phải với sức cơ chỉ còn 3/5.
Các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh mắc nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng MRSA, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu não kèm xuất huyết nội sọ và viêm phổi thứ phát. Ngay sau đó, bệnh nhân được áp dụng phác đồ điều trị tích cực nhằm kiểm soát siêu vi khuẩn và các biến chứng nguy hiểm. Sau quá trình điều trị, tình trạng sức khỏe của N. đã dần có dấu hiệu cải thiện.
Từ trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng sốt cao kéo dài nhiều ngày nhưng không đáp ứng với các phương pháp điều trị thông thường. Đây có thể là dấu hiệu của những nhiễm khuẩn nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, những biểu hiện bất thường như các nốt xuất huyết nhỏ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, yếu tay chân hoặc mất thăng bằng cũng cần được đặc biệt lưu ý. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhiễm khuẩn đã lan rộng và ảnh hưởng tới các cơ quan quan trọng như tim hoặc não, cần được thăm khám và điều trị kịp thời.