Đời sống
26/02/2026 10:21Việt kiều Anh trở về nước mổ cột sống, thoát nguy cơ liệt hoàn toàn
Theo thông tin từ bệnh viện, trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng yếu tay chân tăng dần, đi lại loạng choạng, giảm khả năng cầm nắm và rối loạn cảm giác ở cả bốn chi. Dù từng thăm khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Anh và Singapore, bệnh không thuyên giảm mà còn nặng hơn, đặc biệt trong 7 tháng gần đây. Điều này khiến ông quyết định trở về Việt Nam để tìm cơ hội điều trị.

Kết quả chụp cộng hưởng từ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy bệnh nhân bị hẹp ống sống cổ đa tầng từ C4 đến C6 do thoái hóa đốt sống và đĩa đệm, gây chèn ép tủy cổ nghiêm trọng. Đáng lo ngại, đoạn hẹp nhất của ống sống chỉ còn 3–4 mm – mức cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới liệt hoàn toàn nếu không can thiệp kịp thời.
Trước tổn thương phức tạp và nguy cơ phù tủy trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp do PGS.TS Đinh Ngọc Sơn – Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống – phụ trách đã lựa chọn phương pháp cắt thân đốt sống cổ, ghép xương và cố định cột sống (ACCF).
Ca mổ ngày 25/2 được thực hiện dưới kính hiển vi để phóng đại rõ các cấu trúc thần kinh và mạch máu, giúp thao tác chính xác trong không gian hẹp. Đồng thời, hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ (IONM) được sử dụng nhằm giám sát liên tục dẫn truyền thần kinh, kịp thời cảnh báo nguy cơ tổn thương tủy sống.
Theo chia sẻ của PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, việc kết hợp kỹ thuật vi phẫu với công nghệ theo dõi thần kinh hiện đại đã tối ưu hóa mức độ an toàn cho người bệnh trong suốt quá trình phẫu thuật.
Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ngồi dậy sớm, các biểu hiện yếu liệt và mất thăng bằng cải thiện rõ rệt. Ông sẽ tiếp tục chương trình phục hồi chức năng để sớm quay lại sinh hoạt và công việc thường ngày.