Gia đình
04/10/2026 10:09Chồng 44 tuổi kể chuyện cả hai vợ chồng đều ngoại tình, vẫn sống chung vì 4 con
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đang gây nhiều tranh luận về một cuộc hôn nhân mà tình cảm vợ chồng dường như đã không còn nguyên vẹn, nhưng cả hai vẫn lựa chọn ở lại dưới một mái nhà.
Theo lời kể, người chồng năm nay 44 tuổi, vợ 39 tuổi. Hai người kết hôn được 18 năm và có 4 người con, gồm các bé 17, 15, 12 tuổi và một bé 3 tuổi.
Chồng ngoại tình khi vợ mang thai, vợ cũng có người khác
Người chồng cho biết anh bắt đầu có quan hệ ngoài hôn nhân cách đây 12 năm, đúng thời điểm vợ đang mang thai người con thứ ba.
Vợ biết chuyện và từng phản đối, nhưng anh thừa nhận bản thân không thể chấm dứt mối quan hệ đó. Theo lời anh, tình cảm dành cho người bên ngoài là tình cảm thật, không xuất phát từ chuyện vụ lợi hay tính toán.
Dù vậy, hai vợ chồng vẫn tiếp tục cuộc sống chung.
Người chồng cho biết mỗi tháng anh đưa cho vợ 10 triệu đồng. Khoản tiền kiếm thêm được anh tự chi tiêu, đôi khi mua quà cho cả vợ và người tình. Anh cho rằng bản thân vẫn đảm bảo tài chính gia đình và không để chuyện tình cảm bên ngoài ảnh hưởng đến việc này.
Khoảng 2 năm trước, người vợ cũng bắt đầu có mối quan hệ với một đồng nghiệp.
Người chồng biết chuyện, từng nhiều lần phản đối nhưng sau đó lựa chọn mặc kệ. Lý do anh đưa ra là không muốn ly hôn khi các con vẫn còn nhỏ.
Thế nhưng, theo lời kể, thời gian gần đây mâu thuẫn bắt đầu phát sinh khi người vợ ngày càng dành ít thời gian cho gia đình.

Vợ thường xuyên vắng nhà, chồng phải tự lo cho các con
Người chồng kể vợ thường xuyên đi sớm về khuya, có hôm không về nhà và có lúc vắng nhà 2-3 ngày.
Nếu trước đây người vợ vẫn đảm nhận phần lớn việc chăm sóc con cái, thì hiện tại người chồng cho biết anh gần như phải tự mình lo mọi việc.
Mỗi ngày, anh dậy sớm nấu ăn, đưa con đi học, sau đó buổi tối lại đón con, chuẩn bị cơm nước. Công việc gia đình nối tiếp khiến anh kể có những ngày bản thân còn “chẳng kịp tắm”.
Từ đó, anh cho rằng mối quan hệ bên ngoài của vợ đã không còn chỉ là chuyện riêng mà bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của anh và các con.
Người chồng cũng cho rằng có sự khác biệt giữa việc anh ngoại tình và mối quan hệ hiện tại của vợ. Theo anh, dù có người bên ngoài, anh vẫn về nhà, vẫn đưa tiền và không để bản thân bị cuốn hoàn toàn vào mối quan hệ đó.
Trong khi đó, anh cảm thấy người vợ ngày càng bỏ bê gia đình.
Cuối cùng, người chồng đề nghị vợ chấm dứt mối quan hệ với người đồng nghiệp. Đổi lại, anh cũng sẽ kết thúc mối quan hệ của mình để cả hai cùng quay về chăm lo cho gia đình.
Tuy nhiên, người vợ không đồng ý nhưng cũng không chủ động ly hôn.
Hai người tiếp tục sống chung trong tình trạng mà theo lời kể, không ai thực sự muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân nhưng cũng không còn muốn quay lại như trước.
Không thể dùng tiền hay việc chăm con để “cân” chuyện ngoại tình
Câu chuyện gây tranh luận không chỉ bởi cả hai vợ chồng đều có người bên ngoài mà còn nằm ở cách người chồng nhìn nhận hành động của mình.
Việc anh vẫn đưa tiền, về nhà và chăm sóc con không thể khiến chuyện ngoại tình trở thành một lỗi nhẹ hơn. Trách nhiệm với gia đình vốn là điều mỗi người phải thực hiện, không phải một sự bù đắp để đổi lấy việc duy trì một mối quan hệ ngoài hôn nhân.
Ở chiều ngược lại, nếu những gì người chồng kể là đúng, việc người vợ thường xuyên vắng nhà, có khi qua đêm hoặc 2-3 ngày, cũng khiến phần lớn trách nhiệm chăm sóc các con dồn lên người chồng.
Như vậy, vấn đề không còn đơn thuần là câu chuyện “ai ngoại tình trước” hay “ai ngoại tình nhiều hơn”.
Ngay khi cả hai cùng chấp nhận những mối quan hệ bên ngoài, cuộc hôn nhân đã xuất hiện một khoảng cách rất lớn.
Bốn đứa trẻ vẫn có bố mẹ cùng sống trong một ngôi nhà, nhưng điều đó không đồng nghĩa gia đình đã thực sự nguyên vẹn. Nếu người lớn duy trì cuộc sống riêng và chỉ cố giữ hình thức gia đình vì con, những đứa trẻ có thể phải lớn lên trong một môi trường thiếu sự hiện diện và cảm giác an toàn mà một mái ấm cần có.
“Vì con” có thể giữ hai người ở lại, nhưng không giải quyết được gốc rễ
Sau 18 năm hôn nhân và 4 người con, việc đưa ra một quyết định dứt khoát chắc chắn không dễ dàng.
Nếu cả hai vẫn muốn giữ gia đình, điều cần thiết không phải là chờ đối phương chấm dứt trước. Cả hai phải cùng nhìn lại cuộc hôn nhân và cùng chấm dứt những mối quan hệ bên ngoài.
Bên cạnh đó, việc chăm sóc con, tài chính, thời gian dành cho gia đình và giới hạn trong các mối quan hệ với người thứ ba cũng cần được xác định rõ.
Nếu chỉ một người từ bỏ mối quan hệ bên ngoài còn người kia tiếp tục, việc hàn gắn sẽ rất khó.
Ngược lại, nếu một trong hai thực sự không còn muốn tiếp tục, cả hai cũng cần đối diện với sự thật thay vì duy trì một cuộc sống chỉ còn hình thức.
Không thể vừa muốn tự do trong tình cảm, vừa yêu cầu người còn lại tiếp tục thực hiện đầy đủ vai trò của một người vợ hoặc chồng để giữ lại vẻ ngoài của một gia đình.
Con cái có thể là lý do khiến người lớn chần chừ trước quyết định ly hôn. Nhưng “vì con” không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải giữ một cuộc hôn nhân bằng mọi giá.
Điều quan trọng hơn là những đứa trẻ lớn lên trong căn nhà ấy có cảm nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng và bình yên hay không.
Bởi một gia đình không chỉ được đo bằng việc bố mẹ đã sống chung bao nhiêu năm, mà còn được nhìn từ cách những người trong gia đình đối xử với nhau mỗi ngày.
PN (SHTT)