Giải trí
23/09/2015 11:30"Nhãn 18+" - Công cụ giúp phim tránh bị cắt xén khi ra rạp Việt
Công chúng bày tỏ sự hoan nghênh trước Dự thảo mới cùng bảng phân loại phim theo lứa tuổi, đồng thời mong chờ được thưởng thức các phim trọn vẹn.
Bảng phân loại phim theo lứa tuổi vừa được đưa ra góp phần giúp các nhà làm phim tự ý thức tác phẩm của mình thuộc thể loại nào từ khi còn đang trong quá trình sáng tạo, đặc biệt khi họ muốn phim của mình ở mức C18 (chứa cảnh bạo lực, tình dục, kinh dị và ngôn ngữ chỉ dành cho người xem đã trên 18 tuổi).
![]() |
Một cảnh nóng của Huỳnh Anh trong "Bi, đừng sợ" từng bị cắt đi làm phim giảm ý nghĩa. |
Trong khi đó, nhiều ý kiến ủng hộ dự thảo mới với kỳ vọng phim không bị cấm chiếu hoặc bị cắt cảnh khi ra rạp Việt như trước đây. Độc giảVnExpress chia sẻ: "Tôi rất ủng hộ quyết định này của Cục Điện ảnh. Hy vọng tương lai gần, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có thể xem những bộ phim hay trọn vẹn mà không bị cắt xén thương tiếc như hiện nay" hay "Tôi trên 18 tuổi và tôi đủ khả năng nhận thức và chịu trách nhiệm hành vi của mình khi ra rạp xem".
Sự kỳ vọng của công chúng xuất phát từ thực tế đã có không ít bộ phim bị cắt xén làm giảm chất lượng nghệ thuật hoặc giá trị giải trí.
Hồi năm 2012, đạo diễn Lưu Huỳnh từng rớt nước mắt khi biết Hội đồng duyệt phim quốc gia cắt đoạn đầu phim Lấy chồng người ta. Cảnh bị cắt mô tả nhân vật của Đinh Y Nhung bị đánh ghen, lột quần áo đứng giữa chợ, mang tấm bảng "Lấy chồng người ta" trước ngực. Việc cắt cảnh khỏa thân này làm giảm mức độ kịch tính và tình huống đau khổ đáng đồng cảm của nhân vật.
Một cảnh nhạy cảm khác cũng từng bị cắt và làm giảm sức mạnh câu chuyện là trong phim Huyền thoại bất tử hồi 2009. Cảnh bị cắt là phân đoạn nhân vật phản diện (do Trần Bảo Sơn thủ vai) đứng tiểu tiện vào hũ tro cốt thi hài của nhân vật chính diện (do Dustin Nguyễn đóng). Cảnh phim này nếu để nguyên sẽ giúp người xem hiểu thêm được mức độ ác độc không thể dung tha của nhân vật phản diện cũng như hiểu hơn về sự căm thù giữa hai nhân vật dành cho nhau.
Một trường hợp kiểm duyệt khác từng xảy ra với bộ phim độc lập nổi tiếng - Bi, đừng sợ. Tác phẩm được các nhà phê bình thế giới ca ngợi có tính thẩm mỹ cao bị cắt hơn năm phút cảnh tình dục trước khi đem chiếu rạp rộng rãi năm 2012. Một trong số những cảnh từng bị cắt liên quan đến khoảnh khắc nhân vật của Huỳnh Anh đi vệ sinh ngoài trời trong rừng cỏ, phơi bày bộ phận nhạy cảm trước nhân vật do nữ diễn viên Hoa Thúy thủ vai. Cảnh phim nếu để nguyên sẽ giúp người xem hiểu trọn vẹn những ẩn ức và khao khát tình dục rõ ràng của một nữ giáo viên.
![]() |
Cảnh nhân vật nữ phản diện cầm búa đánh nhau trên xe bus bị cắt làm hỏng mạch chuyện của bộ phim Indonesia 0 "The Raid 2: Berandal". |
Năm 2014, phim The Raid 2: Berandal (Đột kích 2) bị cắt hơn 20 phút gồm các cảnh bạo lực đẫm máu nhất phim. Các cảnh bạo lực không chỉ mô tả cuộc chiến hung ác mà còn có chức năng giới thiệu nhân vật phản diện. Khi cảnh bị cắt đi, người xem không hiểu được đường dây cốt truyện. "Tác phẩm hành động nổi tiếng của điện ảnh Indonesia trở nên rời rạc trước con mắt khán giả Việt Nam khi xem ở rạp nội địa. Tôi từng sang Thái xem phim mới hiểu rõ nội dung phim", một khán giả cho biết.
![]() |
Phim "50 sắc thái" từng bị cắt mọi cảnh nóng khi về Việt Nam. Điều này khiến tác phẩm bị chê nhạt nhẽo. |