Giới trẻ
30/04/2026 16:19Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục, thủ tục được rút gọn đáng kể
Theo nghị quyết số 23 ban hành ngày 29/4, quyền quyết định giải thể cơ sở giáo dục đại học và các phân hiệu chính thức thuộc về người đứng đầu ngành giáo dục. Trước đó, thẩm quyền này do Thủ tướng Chính phủ đảm nhiệm, trong khi Bộ trưởng chỉ có quyền quyết định đối với các phân hiệu.
Với quy định mới, quy trình thực hiện cũng được tinh giản rõ rệt. Cơ quan chủ quản của trường đại học công lập, hoặc các tổ chức, cá nhân và hội đồng trường đối với cơ sở tư thục, có thể nộp hồ sơ đề nghị giải thể thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong vòng 15 ngày kể từ khi tiếp nhận, Bộ sẽ tiến hành thẩm tra và ban hành quyết định, đồng thời công khai thông tin theo quy định.

So với trước đây, thủ tục này đã được rút ngắn đáng kể. Trước đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phải phối hợp với nhiều bộ, ngành liên quan để thẩm định trong thời hạn 30 ngày, sau đó lập báo cáo trình Thủ tướng xem xét và quyết định.
Quy định hiện hành cũng nêu rõ các trường hợp cơ sở giáo dục đại học bị giải thể, bao gồm vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động, không khắc phục được nguyên nhân sau thời gian bị đình chỉ đào tạo, hoặc không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, việc giải thể cũng có thể được thực hiện theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập, hoặc khi cơ sở không thực hiện cam kết sau 5 năm kể từ khi được cấp phép.
Đối với các trường công lập sau khi giải thể, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất theo quy định. Hiện nay, cả nước có hơn 240 cơ sở giáo dục đại học, trong đó gần 40 đơn vị là sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.