Giới trẻ
15/02/2026 07:40Từ "mù tịt" tiếng Trung đến MC truyền hình khi còn ngồi trên ghế giảng đường
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Phú Thọ, Thanh Hiền ít có điều kiện tiếp xúc với tiếng Trung từ sớm. Với cô khi đó, đây là một ngôn ngữ xa lạ và không dễ tiếp cận. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, Hiền nhận ra tiếng Trung có phạm vi sử dụng rộng, gắn liền với nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp. Từ đầu năm lớp 10, cô quyết định nghiêm túc theo đuổi và lựa chọn thi khối D04 (Toán, Văn, tiếng Trung).
Những ngày đầu không hề dễ dàng. Hiền thừa nhận từng phát âm sai nhiều, nghe chưa quen và tiến bộ chậm. Để cải thiện, cô chia nhỏ mục tiêu mỗi ngày, học chắc từng phần. Thói quen luyện shadowing, ghi âm lại giọng nói để tự sửa lỗi được duy trì đều đặn. Nhờ vậy, khả năng nghe và phát âm dần cải thiện.

Đến năm lớp 12, Hiền đạt HSK 6 với 254 điểm sau khi hoàn thành 6 cuốn giáo trình Hán ngữ, hệ thống lại từ vựng và luyện đề thường xuyên. Khi làm bài, cô không chỉ quan tâm số câu đúng mà còn phân tích kỹ nguyên nhân sai để khắc phục. Thành tích này giúp Hiền được xét tuyển sớm vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với cô, đó không chỉ là kết quả học tập mà còn là minh chứng rằng một học sinh đến từ vùng quê, nếu đủ bền bỉ và có phương pháp phù hợp, hoàn toàn có thể chinh phục mục tiêu lớn.
Bước vào đại học, Hiền tiếp tục nâng cao trình độ và đạt HSK 8. Cô tích cực tham gia các cuộc thi tiếng Hán và nghiên cứu khoa học để sử dụng tiếng Trung trong nhiều bối cảnh thực tế hơn. Qua những trải nghiệm ấy, Hiền nhận ra ngôn ngữ không chỉ nằm trên trang sách mà cần gắn với tư duy, cảm xúc và trải nghiệm sống.
Thay vì lựa chọn những hướng đi quen thuộc như sư phạm hay biên – phiên dịch, Thanh Hiền quyết định thử sức ở lĩnh vực truyền thông. Cô mong muốn dùng ngôn ngữ như một công cụ kết nối và lan tỏa, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò chuyển tải nội dung.

Khi biết Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tuyển MC tiếng Trung, Hiền mạnh dạn đăng ký dự tuyển. Cô trải qua vòng thử giọng và quá trình đánh giá kỹ lưỡng về phát âm, khả năng xử lý ngôn ngữ cũng như phong thái trước ống kính. Nhờ nền tảng vững chắc và sự chuẩn bị kỹ càng, Hiền được lựa chọn và đến nay đã có hơn một năm gắn bó với vai trò MC, tham gia dẫn và thu âm nhiều bản tin tiếng Trung.
Dù vậy, áp lực vẫn luôn hiện hữu. Trong môi trường truyền hình, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể phải thu lại toàn bộ bản tin. Nỗi sợ mắc lỗi từng khiến cô căng thẳng mỗi khi đứng trước máy quay. Để khắc phục, Hiền dành thời gian luyện đọc, kiểm soát hơi thở, chú ý nhịp điệu và cách nhả chữ. Cô cũng tập trước gương để điều chỉnh biểu cảm, giữ sự bình tĩnh khi lên hình.
Niềm vui lớn nhất với Hiền là khoảnh khắc gia đình bật tivi xem bản tin do mình dẫn. Khi ấy, cô cảm nhận rõ ràng hành trình học ngoại ngữ đã đưa mình đi xa hơn những gì từng tưởng tượng.
Dù đã đạt được những dấu mốc đáng nhớ, Thanh Hiền cho biết cô chưa bao giờ cho phép mình hài lòng với hiện tại. Trong tương lai, cô mong muốn phát triển theo hướng truyền thông – giáo dục, sử dụng ngôn ngữ để kết nối và lan tỏa giá trị tích cực. Hiền cũng ấp ủ kế hoạch học lên cao và xây dựng các dự án cộng đồng liên quan đến tiếng Trung, nhằm giúp người học tiếp cận ngoại ngữ một cách thực tế, chủ động và bền vững hơn.
Từ một cô gái “mù tịt” tiếng Trung đến MC truyền hình khi chưa tốt nghiệp đại học, hành trình của Thanh Hiền là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì và niềm yêu thích thực sự với điều mình theo đuổi.