Kinh tế
07/10/2026 09:105 nữ doanh nhân Việt Nam cùng góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á
Danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm nay của Fortune cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của các nữ lãnh đạo trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực. Việt Nam có 5 đại diện, trong đó có 2 cái tên mới là Phạm Thu Hương và Nguyễn Bạch Điệp.
Theo Fortune, gần 1/4 số nhân vật trong danh sách năm nay là những gương mặt mới, đại diện cho 14 thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ở vị trí dẫn đầu, bà Tan Su Shan, CEO DBS Group, tiếp tục đứng số 1. Trong khi đó, Zhou Qunfei, nhà sáng lập Lens Technology, là nhân vật thăng hạng mạnh nhất khi tăng 25 bậc, lên vị trí thứ 3.
Bà Phạm Thu Hương đứng thứ 37
Trong 5 nữ doanh nhân Việt Nam góp mặt, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Thu Hương có thứ hạng cao nhất, đứng ở vị trí 37. Đây cũng là lần đầu tiên bà xuất hiện trong danh sách của Fortune.

Bà Phạm Thu Hương được biết đến là một trong những nữ lãnh đạo kín tiếng trong giới doanh nhân Việt Nam. Sinh ngày 14/6/1969 tại Hà Nội, bà thuộc thế hệ sinh viên được cử sang Liên Xô (cũ) du học và tốt nghiệp Cử nhân Luật Quốc tế.
Sau thời gian học luật quốc tế, bà cùng chồng là Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng tham gia hoạt động kinh doanh mì ăn liền tại Ukraine.
Bà từng giữ vị trí Chủ tịch GSM, đơn vị vận hành dịch vụ gọi xe điện Green SM, trước khi rời chức vụ vào tháng 9 năm nay. Ngoài hoạt động kinh doanh, bà còn là nhà đồng sáng lập Giải thưởng khoa học VinFuture, giải thưởng có tổng giá trị lên tới 100 triệu USD.
Bà Mai Kiều Liên tiếp tục thăng hạng
Đứng thứ 71 trong bảng xếp hạng là CEO Vinamilk Mai Kiều Liên. So với năm trước, bà tăng 2 bậc và tăng tổng cộng 4 bậc so với năm 2024.

Đây là lần thứ ba bà Mai Kiều Liên được Fortune đưa vào danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á.
Fortune đánh giá cao hành trình của bà tại Vinamilk. Bắt đầu gia nhập doanh nghiệp với vị trí kỹ sư vào năm 1976, bà từng bước đảm nhiệm các vị trí cao hơn, từ Phó giám đốc trước khi trở thành một trong những CEO có thời gian điều hành lâu nhất tại Việt Nam.
Hiện Vinamilk là doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống niêm yết lớn nhất Việt Nam, với vốn hóa 4,9 tỷ USD. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp tăng 25%, sản phẩm đã có mặt tại 65 thị trường trên thế giới.
Bà Nguyễn Thị Hoa tăng 6 bậc
CEO Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global Nguyễn Thị Hoa lần thứ hai xuất hiện trong danh sách của Fortune.

Năm nay, bà Hoa đứng thứ 84, tăng 6 bậc so với năm trước. Bà đảm nhiệm vị trí CEO Viettel Global từ tháng 2/2025 và trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo mảng đầu tư của tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam.
Sau khi bà Hoa đảm nhiệm vị trí này, Viettel Global ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Doanh thu năm 2025 đạt 1,7 tỷ USD, tăng 25%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 440 triệu USD, tăng 57%.
Bà Nguyễn Bạch Điệp lần đầu vào danh sách
Một trong hai gương mặt mới của Việt Nam năm nay là bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FPT Retail. Bà đứng thứ 90 trong bảng xếp hạng.

Hành trình của bà Điệp tại FPT bắt đầu từ một vị trí khá khiêm tốn. Năm 1994, bà gia nhập tập đoàn với vai trò thực tập sinh không lương.
Sau nhiều năm đảm nhiệm các vị trí khác nhau, đến năm 2012, bà chính thức sáng lập FPT Retail. Bà cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chuỗi nhà thuốc Long Châu, hiện trở thành động lực tăng trưởng chính của FPT Retail.
Năm 2025, Long Châu đóng góp gần 70% doanh thu của FPT Retail.
Bà Đặng Huỳnh Ức My đứng thứ 95
Cái tên Việt Nam còn lại trong danh sách là bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS).
Đây là năm thứ hai bà được Fortune vinh danh. Năm nay, bà đứng ở vị trí 95.

Trước khi tiếp quản công việc điều hành doanh nghiệp gia đình, bà My từng mong muốn trở thành giáo viên. Tuy nhiên, tháng 7/2024, bà chính thức kế nhiệm mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc để giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Trong quá trình lãnh đạo, bà thúc đẩy doanh nghiệp mía đường lớn nhất Việt Nam chuyển hướng sang nông nghiệp tuần hoàn và canh tác thông minh.
Tháng 9 năm nay, bà My khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS tại Singapore. Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 60.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3 tỷ USD, vào năm 2030.
Công nghệ dẫn đầu danh sách
Không chỉ ghi nhận sự hiện diện của các nữ lãnh đạo Việt Nam, bảng xếp hạng năm nay còn cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu ngành nghề của các nhân vật quyền lực tại châu Á.
Theo Fortune, công nghệ là lĩnh vực có nhiều đại diện nhất với 16 người, vượt qua ngành ngân hàng với 14 người. Tạp chí cho rằng điều này phản ánh thế mạnh nổi bật của châu Á trong các lĩnh vực phần cứng, điện tử và sản xuất công nghệ cao.
Fortune nhận định những nữ lãnh đạo trong danh sách đang góp phần định hình các ngành công nghiệp, doanh nghiệp và thị trường không chỉ trong khu vực mà còn tạo ảnh hưởng vượt ra ngoài châu Á.
Để xây dựng bảng xếp hạng, Fortune cho biết quá trình đánh giá tập trung vào quy mô và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, quá trình phát triển sự nghiệp, tầm ảnh hưởng, khả năng đổi mới cũng như những đóng góp cho xã hội.
Theo tạp chí, thứ hạng không chỉ phản ánh sức ảnh hưởng hiện tại mà còn tính đến triển vọng phát triển trong tương lai của các nữ lãnh đạo.