Tính đến ngày 6/2/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đã xác lập một cột mốc ấn tượng khi tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường vượt ngưỡng 10 triệu tỷ đồng.

Sàn HOSE đóng vai trò chủ đạo với 8,2 triệu tỷ đồng, tiếp sau đó là thị trường UPCOM với hơn 1,4 triệu tỷ đồng và sàn HNX đóng góp hơn 0,45 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, sức mạnh của thị trường đang tập trung đậm nét vào nhóm các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu.

Một số liệu cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của các tập đoàn lớn là 6 "họ" cổ phiếu thuộc hệ sinh thái của các doanh nghiệp tư nhân đang nắm giữ tới 31% giá trị vốn hóa toàn thị trường, tương đương gần 3,2 triệu tỷ đồng. Nhóm này bao gồm những tên tuổi quen thuộc: Vingroup của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, Hòa Phát của Chủ tịch Trần Đình Long, Masan Group của Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang, FPT của Chủ tịch Trương Gia Bình, GELEX của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn và Sovico Group của Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo.

Dẫn đầu về quy mô không ai khác ngoài hệ sinh thái Vingroup. Chỉ riêng cổ phiếu "mẹ" VIC đã sở hữu mức vốn hóa hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm trọn 10% quy mô toàn thị trường. Nếu tính chung cả hệ sinh thái, con số này lên tới hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

Thực tế, sức tăng trưởng của họ nhà Vin trong một năm qua là vô cùng kinh ngạc khi tổng giá trị vốn hóa đã tăng gần 4,4 lần, đạt mốc hơn 2 triệu tỷ đồng. Động lực thúc đẩy chính đến từ việc cổ phiếu VIC tăng gấp 6,5 lần và bất động sản Vinhomes (VHM) tăng gấp 2,5 lần. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cổ phiếu VPL niêm yết trên sàn HOSE cũng là một nhân tố quan trọng nâng tầm giá trị cho nhóm này.

Xếp ngay sau Vingroup về giá trị vốn hóa là "họ" Masan với gần 617.000 tỷ đồng, được hợp thành từ 9 mã cổ phiếu như MSN, MCH, TCB.... Trong vòng một năm qua, hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng ghi nhận mức tăng trưởng 32%. Cùng chung nhịp đập tích cực, hai nhóm GELEX và Sovico cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với mức tăng lần lượt là 71% và 57%.

Đối với hệ sinh thái Hòa Phát, sự kiện cổ phiếu HPA của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát chính thức giao dịch vào ngày 06/02/2026 đã giúp tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long nâng tổng vốn hóa lên gần 218.000 tỷ đồng. Trong đó, chủ lực vẫn là HPG với gần 206.000 tỷ đồng và HPA đóng góp hơn 12.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT là cái tên duy nhất trong nhóm 6 "ông lớn" ghi nhận sự sụt giảm. Tại thời điểm ngày 6/2, tổng vốn hóa của họ cổ phiếu này còn gần 304.000 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

PV (SHTT)