Một loạt ngân hàng tăng chi mức đãi ngộ cho nhân viên trong 6 tháng đầu năm 2025. Lần đầu tiên trong lịch sử ngân hàng ghi nhận tới 7 nhà băng có mức thu nhập bình quân nhân viên trên 40 triệu đồng/người mỗi tháng.

28 ngân hàng thương mại vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2025. Trong đó, có tới 17 ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên tăng so với mức thu nhập bình quân của năm 2024.

Dẫn đầu hệ thống về mức tăng thu nhập bình quân cao nhất lần lượt là Sacombank với 10 triệu đồng/tháng; tiếp đến là VPBank (9,8 triệu đồng); TPBank (9,3 triệu); MB tăng (6,3 triệu); NCB (5,7 triệu); ABBank (4,2 triệu); LPBank (4,1 triệu); VIB (4,1 triệu); Saigonbank và Vietcombank cùng tăng 4 triệu đồng; ACB (3,3 triệu)...

Ngược lại, các ngân hàng ghi nhận mức thu nhập bình quân nhân viên sụt giảm so với năm 2024 lần lượt gồm: Nam A Bank, HDBank, Techcombank, VietBank, Agribank, BIDV, SHB, MSB, Bac A Bank, Viet A Bank và Eximbank.

Trong đó, thu nhập bình quân của nhân viên Nam A Bank sụt giảm mạnh nhất, với mức giảm 8,2 triệu đồng còn 21 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân nhân viên HDBank cũng giảm mạnh 6,6 triệu đồng, còn 32 triệu đồng/tháng.

Techcombank dù vẫn thuộc nhóm ngân hàng có mức thu nhập cao nhất, nhưng thu nhập bình quân mỗi tháng của nhà băng này trong 6 tháng đầu năm đã giảm 5 triệu đồng so với bình quân năm 2024, còn 43 triệu đồng/người/tháng.

Nếu so sánh với mức thu nhập bình quân của 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập nhân viên Techcombank đã giảm mạnh 10 triệu đồng/tháng.

Điểm đáng chú ý trong BCTC của các ngân hàng trên là TPBank lần đầu tiên “soán ngôi” Techcombank, trở thành nhà băng có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo đó, trung bình mỗi tháng nhân viên TPBank bỏ túi 43,42 triệu đồng (bao gồm lương và phụ cấp), trong khi Techcombank tụt xuống vị trí thứ hai với thu nhập bình quân nhân viên tròn 43 triệu đồng/tháng.

Đây cũng là lần đầu nhà băng này không còn độc chiếm nhóm thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng, khi lần đầu tiên có sự góp mặt của những “ông lớn” gồm: TPBank (43,42 triệu đồng), Vietcombank (42 triệu đồng), ACB (41 triệu đồng), Sacombank (41 triệu đồng) và VPBank (41 triệu đồng).

04-1754289663-bat-ngo-loat-ngan-hang-co-thu-nhap-nhan-vien-binh-quan-tren-40-trieu-dongthang.jpg

Thống kê thu nhập bình quân của 28 ngân hàng thương mại trên không bao gồm MB và SHB, do hai nhà băng này không công bố chi tiết khoản chi lương và phụ cấp. Thay vào đó là mức chi chung cho nhân viên, bao gồm: chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương. 

Với mức chi chung như vậy, MB chi bình quân 54,4 triệu đồng/tháng cho nhân viên, tăng 6,3 triệu đồng/tháng so với mức chi bình quân năm 2024. SHB chi bình quân 39 triệu đồng/tháng, giảm 1,9 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, ước tính mức thu nhập bình quân nhân viên Ngân hàng MB là trên 40 triệu đồng/tháng.

Điểm mặt loạt nhà băng có mức thu nhập bình quân dưới 40 triệu/tháng

Ngoài các ngân hàng mạnh tay chi thu nhập bình quân nhân viên trên 40 triệu đồng/tháng nói trên, danh sách các ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên trên 30 triệu đồng/tháng trong nửa đầu năm nay bao gồm: VietinBank là 38 triệu đồng; NCB là 36,65 triệu đồng; VIB là 35,38 triệu đồng; BIDV là 35 triệu đồng; MSB là 32,5 triệu đồng; HDBank là 32 triệu đồng; SeABank là 31,8 triệu đồng và Agribank là 30 triệu đồng.

Có thể thấy ngoại trừ Vietcombank, 3 “ông lớn” còn lại trong nhóm Big4 là Agribank, BIDV và VietinBank đã không còn giữ được lợi thế là những ngân hàng dẫn đầu về thu nhập nhân viên cao nhất sau sự trỗi dậy của một loạt các ngân hàng tư nhân.

Nhóm các ngân hàng tư nhân có quy mô nhỏ nhất hiện nay gồm VietBank, Saigonbank, Nam A Bank, Viet A Bank, KienLong Bank cũng là nhóm có mức đãi ngộ thấp nhất. 

Trong đó, VietBank là ngân hàng duy nhất duy trì mức thu nhập bình quân nhân viên dưới 20 triệu đồng, chỉ 17 triệu đồng/tháng. 

Theo Tuân Nguyễn (VietNamNet)