Thị trường chứng khoán những ngày đầu năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ về lợi nhuận từ các doanh nghiệp niêm yết. Dưới tác động của biến động thị trường năng lượng toàn cầu, nhiều đơn vị đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận lên đến 84%, trong đó tâm điểm thuộc về các doanh nghiệp ngành dầu khí và tài chính.
14-1776149436-buc-tranh-kinh-doanh-quy-i2026-nhom-dau-khi-thang-lon-nhieu-doanh-nghiep-bao-lai-dot-bien
Ảnh minh họa.

Ngôi sao sáng nhất trong báo cáo kết quả kinh doanh quý I là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR). Tận dụng tối đa thời cơ từ việc giá dầu leo thang trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông, BSR đã ghi nhận doanh thu ước tính đạt tới 41.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 3.347 tỷ đồng, gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ sau 3 tháng đầu năm, BSR không chỉ bứt phá ngoạn mục mà còn chính thức "về đích" sớm khi vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm (2.162 tỷ đồng).

Cùng chung niềm vui tăng trưởng, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã chứng khoán: DCM) cũng báo cáo một quý kinh doanh rực rỡ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Với doanh thu 5.370 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 837 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 84% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh sức nóng của ngành dầu khí, nhóm công ty chứng khoán cũng ghi nhận những kết quả tích cực, với động lực chính đến từ hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và môi giới. Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) công bố doanh thu hoạt động đạt 1.019 tỷ đồng, tăng hơn 50%. Tuy nhiên, do mảng tự doanh chưa thực sự thuận lợi, lợi nhuận trước thuế của MBS đạt gần 368 tỷ đồng, tăng nhẹ 8%.

Trong khi đó, Chứng khoán TPHCM (mã chứng khoán: HCM) có mức tăng trưởng đồng đều hơn khi cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế cùng tăng 26%, lần lượt đạt 1.264 tỷ đồng và 356 tỷ đồng. Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) cũng góp mặt vào danh sách tăng trưởng với lợi nhuận dự kiến khoảng 400 tỷ đồng, tăng 13% so với quý I năm ngoái.

Ở khối ngân hàng, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) là đơn vị đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh khả quan. Lãnh đạo ACB cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I đạt khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Với con số này, ACB đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2026.

Những mảng màu đa sắc từ nhóm sản xuất và hạ tầng
Bức tranh kinh doanh quý I còn ghi nhận sự khởi sắc của Tập đoàn Gelex (GEX) với doanh thu hợp nhất ước đạt 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 700 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt ở mức 20% và 10%.

Ở chiều ngược lại, Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC) có phần trầm lắng hơn khi lợi nhuận ước đạt 393 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, mức lợi nhuận này đã sụt giảm nhẹ khoảng 5%.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết đang cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với các biến động địa chính trị và tận dụng tốt các công cụ tài chính để duy trì đà tăng trưởng bền vững. Những con số lãi hàng nghìn tỷ đồng ngay từ đầu năm đang tạo ra tâm lý lạc quan cho giới đầu tư trên thị trường.

QT (SHTT)