Kinh tế
23/10/2026 11:25Các tỉnh, thành phải chốt chính sách hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà trước ngày 31/12
Các tỉnh, thành phố phải sớm ban hành chính sách hỗ trợ tiền cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu tự dùng, với thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra trong văn bản chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ truyền đạt ngày 22/10.
Theo chỉ đạo, phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng là một trong những giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm đủ điện trong năm 2027. Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ.
Việc phát triển nguồn điện này không chỉ giới hạn ở các hộ gia đình mà còn được khuyến khích mở rộng tại cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) cũng được khuyến khích lắp đặt đồng bộ để giảm nhu cầu sử dụng điện lưới trong giờ cao điểm, từ 17h30 đến 22h30 hằng ngày, trừ Chủ nhật.
Trước ngày 30/10, Bộ Công Thương phải hoàn thành việc giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cho các địa phương, bao gồm số lượng và thời điểm đưa hệ thống vào vận hành. Khu vực miền Bắc được xác định là địa bàn cần đặc biệt chú trọng.

Bộ này đồng thời phải nghiên cứu, đề xuất cơ chế thúc đẩy nhanh việc phát triển hệ thống pin lưu trữ, hoàn thành trong tháng 12. Việc kết hợp điện mặt trời mái nhà với hệ thống lưu trữ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là ở miền Bắc, cũng được khuyến khích.
Mới hai địa phương có chính sách hỗ trợ hộ gia đình
Theo thống kê của Bộ Công Thương, tính đến giữa tháng 9, mới có Bắc Ninh và Lai Châu ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng.
Tại Bắc Ninh, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng cho mỗi kWp công suất lắp đặt, nhưng không quá 3 triệu đồng mỗi hộ. Những hộ lắp thêm hệ thống pin lưu trữ BESS có thể được hỗ trợ bổ sung tối đa 3 triệu đồng.
Trong khi đó, Lai Châu áp dụng mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tại khu vực chưa có điện lưới khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời cùng các thiết bị đi kèm.
Cuối tháng 8, Hà Nội cũng tính phương án hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà. Tuy nhiên, chính sách này vẫn đang chờ HĐND thành phố thông qua.
Số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, đến hết tháng 7, cả nước có 130.811 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt hơn 11.200 MW. Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng điện phát lên lưới từ các hệ thống này đạt khoảng 6,6 tỷ kWh.
Thúc tiến độ các dự án điện lớn, tăng tiết kiệm điện
Bên cạnh việc phát triển điện mặt trời mái nhà, Thủ tướng yêu cầu đưa Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 và Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại trong năm nay.
Ngày 20/10, hai tổ máy thuộc dự án Nhà máy điện Quảng Trạch I đã hoàn thành, vận hành thương mại và phát điện lên lưới quốc gia khoảng 620 kWh.
Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các dự án điện mặt trời tập trung và điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện. Miền Bắc tiếp tục là khu vực được ưu tiên, trong đó có các hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La và những địa điểm thuận lợi về đấu nối. EVN được giao tiếp tục nghiên cứu, đầu tư hệ thống pin lưu trữ tại các trạm biến áp để đưa vào vận hành trong năm 2027.
Về sử dụng điện, cả nước phải tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ mỗi năm. Riêng trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mức tiết kiệm phải đạt ít nhất 10% nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện.
Đối với giai đoạn 2028-2030, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính làm việc với EVN, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) để thống nhất danh mục dự án nguồn điện, lưới điện.
Các bên phải rà soát tiến độ từng dự án, thời điểm dự kiến vận hành thương mại, khả năng thu xếp vốn và những vướng mắc cần tháo gỡ. Nếu cần thiết, các cơ quan liên quan phải nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách để đầu tư một số công trình điện lực khẩn cấp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10.
Các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh thủ tục, lựa chọn nhà đầu tư và chịu trách nhiệm nếu các dự án điện nằm trong quy hoạch không được triển khai hoặc không vận hành đúng tiến độ.
Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh Bộ Công Thương, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng, phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, không trông chờ, ỷ lại hoặc đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Bộ này chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ và Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào.
Bích Ngọc (SHTT)