Ông Phạm Đức Ấn, tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, từng lãnh đạo Agribank, có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng và quản lý địa phương.

Ông Phạm Đức Ấn được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, thay bà Nguyễn Thị Hồng được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê Nghệ An. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị; Cử nhân Luật Kinh tế; Cử nhân Ngân hàng – Tài chính; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các vị trí: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh BIDV Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc BIDV; Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 - Ảnh 1.
Ông Phạm Đức Ấn, tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 5/2020, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), trực tiếp điều hành một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn trong hệ thống.

Tháng 12/2024, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020–2025. Sau đó, Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021–2026.

Tháng 9/2025, ông được điều động công tác tại Đà Nẵng. Ngày 8/9/2025, HĐND TP Đà Nẵng bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021–2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, đồng thời là ngân hàng trung ương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; phát hành tiền; là ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

HL (SHTT)