Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55 nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu trong nước.

Quyết định này điều chỉnh các quy định trước đó tại Nghị quyết 36 ngày 6/3/2026, mang lại những thay đổi căn bản trong cách thức phản ứng với giá thế giới và phương án duy trì Quỹ bình ổn.

Điểm đáng chú ý nhất trong Nghị quyết mới là việc thay đổi biên độ giá cơ sở để kích hoạt điều chỉnh giá xăng dầu ngay lập tức. Theo quy định mới áp dụng từ ngày 19/3, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh chỉ sau một ngày nếu giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu phổ biến tăng từ 15% trở lên so với kỳ điều hành liền kề. Ngưỡng này đã được nâng lên so với mức trên 7% được áp dụng từ ngày 6/3 trước đó.

Ngược lại, ở chiều giảm giá, Chính phủ cho phép điều chỉnh ngay khi giá cơ sở của một mặt hàng phổ biến giảm từ 10% trở lên. Trong trường hợp các mặt hàng biến động dưới các ngưỡng nêu trên (tăng dưới 15% hoặc giảm dưới 10%), việc điều hành giá vẫn được thực hiện theo định kỳ vào ngày thứ Năm hằng tuần như quy định hiện hành.

Bộ Công Thương được giao vai trò chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để xác định giá xăng dầu thế giới theo nguyên tắc tính bình quân số ngày có giá giữa hai kỳ công bố.

Song song với việc thay đổi cơ chế giá, bài toán về nguồn lực tài chính cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng đang được rốt ráo xử lý. Tính đến ngày 19/3, số dư của Quỹ ước tính chỉ còn khoảng 2.600 tỉ đồng, sụt giảm hơn một nửa so với con số 5.600 tỉ đồng trước đó. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do từ ngày 10/3 đến 19/3, Quỹ đã phải chi liên tục ở mức rất caom lên tới 5.000 đồng/lít dầu diesel và 4.000 đồng cho mỗi lít hoặc kg các loại xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut, nhằm kìm giữ đà tăng giá trong nước.

Trước tình hình này, tại cuộc họp sáng ngày 20-3, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương đối với đề xuất ứng ngân sách nhà nước (từ nguồn tăng thu năm 2025) để hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo kế hoạch, khi giai đoạn khủng hoảng đi qua, Quỹ sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại nguồn kinh phí này cho ngân sách.

Bộ Tài chính hiện đang phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo để xin chủ trương từ cấp có thẩm quyền. Dự kiến, cơ chế hỗ trợ này sẽ được áp dụng đến hết ngày 1/-4. Tùy vào tình hình thực tế, Chính phủ sẽ xem xét việc kéo dài thời gian áp dụng và báo cáo lại sau.

PV (SHTT)