Kinh tế
20/04/2026 18:25Chủ nhà trọ "thổi giá" tiền điện có thể bị phạt tới 30 triệu đồng
Cụ thể, nếu chủ nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức giá bán lẻ quy định cho mục đích sinh hoạt, mức phạt tiền sẽ dao động từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.
Bên cạnh việc nộp phạt, chủ nhà còn buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu sai cho người thuê, bao gồm cả các chi phí phát sinh và tiền lãi suất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trong trường hợp không thể xác định được đối tượng để trả lại, khoản tiền chênh lệch này sẽ được thu nộp vào ngân sách nhà nước. Đây là một bước đi quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người đi thuê nhà, đặc biệt là sinh viên và người lao động nghèo.
Nghị định cũng quy định rõ các mức phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với các hành vi như cản trở cán bộ kiểm tra điện, sử dụng điện sai mục đích, hoặc cố tình kê khai gian dối số nhân khẩu để hưởng định mức điện cao hơn thực tế. Ngoài ra, việc làm hư hỏng thiết bị hoặc gây sự cố cho hệ thống điện lưới cũng nằm trong khung hình phạt này.
Đặc biệt, các hành vi trộm cắp điện sẽ bị xử lý nghiêm tùy theo mức độ vi phạm. Nếu giá trị điện năng chiếm đoạt dưới 1 triệu đồng, người vi phạm bị phạt từ 4 triệu đến 10 triệu đồng.
Mức phạt này sẽ tăng lên tối đa 20 triệu đồng nếu giá trị điện trộm cắp nằm trong khoảng từ 1 triệu đến dưới 2 triệu đồng. Việc siết chặt các quy định này không chỉ giúp minh bạch hóa thị trường cho thuê mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.