Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến đợt điều chỉnh kéo dài của cổ phiếu FPT khi mã này chính thức nối dài chuỗi giảm điểm lên 10 phiên liên tiếp.

Khép lại phiên giao dịch ngày 6/10, FPT hạ thêm 2,4%, lùi về mức giá 60.400 đồng/cp. So với mức giá quanh ngưỡng 66.000-67.000 đồng/cp thiết lập cách đây khoảng 2 tuần, thị giá của “ông lớn” công nghệ này đã sụt giảm gần 10%, kéo theo vốn hóa thị trường “bốc hơi” khoảng 11.700 tỷ đồng. 

Điểm đáng chú ý trong phiên 6/10 là khối lượng giao dịch đột ngột tăng mạnh khi có hơn 8,2 triệu đơn vị được sang tay, vượt trội so với thanh khoản của nhiều phiên trước.   

07-1791339177-co-phieu-fpt-giam-nhieu-phien-lien-tiep-von-hoa-bi-anh-huong-ra-sao

Mở rộng góc nhìn trên khung thời gian dài hơn, xu hướng điều chỉnh của cổ phiếu này diễn ra rất rõ ràng với mức sụt giảm hơn 30% tính từ thời điểm đầu năm. Một phần nguyên nhân dẫn tới áp lực bán mạnh mẽ này xuất phát từ động thái xả hàng dồn dập của các nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, sau khi bị khối ngoại bán ròng hơn 14.700 tỷ đồng kể từ đầu năm, room ngoại của FPT hiện đã “hở” khoảng 353 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 19% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đà lao dốc của giá cổ phiếu lại đang cho thấy sự nghịch lý rõ rệt khi hoàn toàn không đồng pha với bức tranh tài chính khởi sắc của tập đoàn.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu đạt 35.408 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.648 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 13,5% và 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ cũng ghi nhận mức tăng khoảng 13%, đạt 6.761 tỷ đồng. Thậm chí nếu tính riêng trong tháng 8/2026, lãi ròng của FPT đã đạt khoảng 876 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày mang về khoảng 28 tỷ đồng.  

Động lực tăng trưởng chủ đạo của tập đoàn tiếp tục đến từ khối Công nghệ khi mảng này đóng góp tới 31.438 tỷ đồng doanh thu trong 8 tháng, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng áp đảo 89% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Khối này cũng đem về 4.459 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 17% và đóng góp 58% vào tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Xét chi tiết hơn, mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài đạt doanh thu 25.529 tỷ đồng, tăng 13,8%; trong đó riêng thị trường Nhật Bản đóng góp 11.946 tỷ đồng, tăng 20,8%.

Đồng thời, giá trị đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài cũng bứt phá 28,2% so với cùng kỳ, chạm mốc 33.285 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu từ mảng chuyển đổi số đạt 12.659 tỷ đồng, tăng 19,7%; nổi bật nhất là phân khúc dịch vụ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu ghi nhận mức tăng trưởng đột biến tới 60% khi mang về 2.555 tỷ đồng.  

Về cơ cấu tài chính, tính đến thời điểm ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của FPT ở mức hơn 73.563 tỷ đồng, giảm 16,5% so với đầu năm. Trong danh mục tài sản, doanh nghiệp duy trì lượng tiền phân bổ vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 20.128 tỷ đồng cùng các khoản đầu tư tài chính dài hạn gần 11.131 tỷ đồng.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả được thu hẹp về mức hơn 32.567 tỷ đồng, tương đương mức giảm 26,6% so với đầu năm. Trong cơ cấu nợ này, các khoản vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng 56,7% với tổng giá trị ghi nhận gần 18.450 tỷ đồng.    

PV (SHTT)