Cơ quan quản lý đề xuất niêm yết bạc thỏi trên MXV theo hai giai đoạn, nhằm tăng tính minh bạch và giảm rủi ro thị trường.

Cơ quan quản lý đang nghiên cứu phương án đưa bạc thỏi vào giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), khi nhu cầu thị trường gia tăng và giá biến động mạnh.

Cục trưởng Trần Hữu Linh đánh giá: “Nhu cầu giao dịch bạc thời gian qua tăng nhanh, giá trong nước và thế giới biến động mạnh, biên độ lớn và khó dự báo. Việc nghiên cứu niêm yết bạc trên MXV là cần thiết để chuẩn hóa hoạt động giao dịch, nhưng phải đảm bảo minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.”

Trào lưu đầu tư bạc thỏi
Sản phẩm bạc được bày bán tại một cửa hàng trang sức 

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp ngày 18/3 giữa Bộ Công Thương, MXV cùng các doanh nghiệp và ngân hàng. Theo phương án trình bày, cơ chế giao dịch sẽ bao gồm cả giao nhận bạc thỏi vật chất và thanh toán bù trừ, nhằm bảo đảm an toàn và minh bạch cho các bên tham gia.

Việc triển khai dự kiến theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu thí điểm giao dịch trong nước, chủ yếu theo hình thức vật chất với thanh toán bù trừ trực tiếp. Khi thị trường vận hành ổn định, hệ thống sẽ kết nối với các sở giao dịch hàng hóa khu vực và quốc tế.

Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, trong đó có Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SBJ và Digi Invest, cam kết tham gia cung ứng và phối hợp thực hiện giao nhận theo cơ chế quy định. Tuy nhiên, nguồn cung bạc hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu.

Về hạ tầng, ngân hàng dự kiến cung cấp dịch vụ lưu ký cho biết đã chuẩn bị kho bãi và hệ thống bảo quản, đồng thời có thể mở rộng theo nhu cầu thị trường.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh việc đưa bạc vào giao dịch cần được xem xét thận trọng, dựa trên đánh giá đầy đủ tác động kinh tế – xã hội và yêu cầu quản lý. Các cơ chế kiểm soát rủi ro, gồm giới hạn vị thế, giám sát đầu cơ và bảo đảm an toàn hệ thống, sẽ được xây dựng đồng bộ.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc gần đây tăng theo xu hướng nhóm kim loại quý, có lúc đạt gần 108,6 USD/ounce. Tại Việt Nam, giá bạc thỏi từng vượt 111 triệu đồng mỗi kg. Hoạt động mua bán hiện chủ yếu diễn ra trực tiếp, phân tán và thiếu công cụ phòng ngừa rủi ro.

Việc niêm yết bạc trên MXV được kỳ vọng sẽ hình thành giá tham chiếu, tăng tính minh bạch và giảm rủi ro cho nhà đầu tư. Nội dung đề xuất vẫn tiếp tục được nghiên cứu, tham vấn các bộ, ngành và doanh nghiệp trước khi triển khai.

HL (SHTT)